Diễn đàn kinh tế: Mở cửa hoàn toàn du lịch đối diện với sự cạnh tranh sòng phẳng

Cùng với sự chuyển đổi từ chính sách “Zero Covid” sang chính sách sống chung an toàn với dịch bệnh, thì việc mở cửa hoàn toàn du lịch được coi là yêu cầu tất yếu và cấp bách. Ngành công nghiệp không khói này chính là động lực tăng trưởng kinh tế lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có chung 1 câu hỏi, đó là sự an toàn khi đi du lịch. Tuy nhiên trên thực tế chúng ta có thể tự tin, bởi Việt Nam nằm trong TOP 10 nước có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới, mở ra “cơ hội vàng” cho phục hồi phát triển du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Vậy cần có những quyết sách gì để mở của du lịch an toàn, nhưng không lỡ mất thời cơ hồi phục và cạnh tranh? Cùng bàn luận về chủ đề này THQHVN đã mời đến trường quay:

Ông BÙI HOÀI SƠN – Uỷ viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội

Ông TRẦN TRỌNG KIÊN – Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) – Phó Trưởng Ban Nghiên cứu và phát triển Kinh tế tư nhân (Điểm cầu TP.HCM) 

Mời quý khán giả theo dõi chương trình


 

Lê Hương