Diễn đàn kinh tế: Nghị trường Quốc hội tiếp sức và đồng hành để phục hồi kinh tế

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong báo cáo, bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm đã có nhiều điểm sáng tích cực.

Dự kiến cả năm 2022 sẽ đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 8,83%, ước cả năm đạt khoảng 8% trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức hơn so với khi xây dựng kế hoạch. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 2,73%, ước cả năm khoảng 4%. Thị trường tiền tệ, mặt bằng lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định.

Quan tâm đến Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Quốc XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đến từ sự chỉ đạo, cố gắng của cả hệ thống chính trị, Quốc hội đã đồng hành, chia sẻ, kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để hỗ trợ Chính phủ.

Nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và Chính phủ thời gian qua trong việc chỉ đạo, điều hành nền kinh tế, những kết quả đạt được cho thấy sự đồng hành của Quốc hội đối với Chính phủ, nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội, để từ đó có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Tuy nhiên, không chủ quan trước tình hình hiện nay, các đại biểu Quốc hội đã hết sức tâm huyết, trách nhiệm khi nêu ra nhiều vấn đề còn tồn tại và hiến kế khắc phục, như: nguy cơ lạm phát, giải ngân vốn đầu tư công chậm, lãi suất tăng cao gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Lê Hương