Diễn đàn kinh tế: Nhìn lại toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2022

“Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam năm 2022 đạt mức cao nhất tại châu Á”. Đây là nhận định của nhiều tổ chức quốc tế khi nói về kinh tế Việt Nam 2022. Năm vừa qua là một năm đầy biến động và rất khó lường nhưng kinh tế Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, điểm sáng nổi bật là GDP tăng 8,02%, mức cao nhất trong 12 năm. Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 9,513 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ USD, tăng hơn 10 lần so với năm 2000. Khu vực dịch vụ được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng đạt 9,99%, cao nhất trong 12 năm.

Xuất nhập khẩu hàng hoá cũng được xem là một điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa lập kỷ lục mới, 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước, 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước – mức cao nhất trong 5 năm.

Lạm phát được kiểm soát tốt 3,15%, dưới 4% như chỉ tiêu Quốc hội đặt ra. Tổng thu ngân sách năm 2022 theo số liệu của Bộ Tài chính đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam có nguy cơ rơi vào suy thoái, tác động đến kinh tế Việt Nam là không thể tránh khỏi. Cùng nhìn lại kinh tế năm qua cũng như đưa ra những khuyến nghị cho năm 2023, tại diễn đàn kinh tế số đặc biệt, chúng tôi rất vui khi có sự đồng hành của 3 khách mời:

Ông NGUYỄN MINH CƯỜNG – Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ông PHAN ĐỨC HIẾU - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

TS. NGUYỄN ĐỨC KIÊN – Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!