Đỉnh dịch sốt xuất huyết Hà Nội có thể rơi vào trung tuần tháng 11

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến ngày 23/10, toàn thành phố ghi nhận hơn 8.400 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có 12 ca tử vong tại các quận, huyện: Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Đông, Phú Xuyên, Đan Phượng, Ba Đình và Long Biên. Dự báo, đỉnh dịch sốt xuất huyết có thể rơi vào trung tuần tháng 11.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi người dân có các triệu chứng nghi ngờ bị sốt xuất huyết cần được khám và uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Các trường hợp nhẹ có thể điều trị tại nhà nhưng phải theo dõi sát các dấu hiệu toàn thân theo hướng dẫn của bác sĩ, chỉ dùng thuốc hạ sốt theo chỉ định. Tuyệt đối không dùng kháng sinh hoặc tự ý truyền nước, truyền đạm hoặc dung dịch cao phân tử tại nhà.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam