• 2547 lượt xem
  • 03:37 13/04/2022
  • Kinh tế

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ là tín hiệu khởi động cho sự phục hồi du lịch

Dòng người tập nập tại các điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Điều này cho thấy, nhu cầu du lịch nội địa đang tăng rất cao và là tín hiệu tốt cho thị trường du lịch trong năm 2022. Song lượng khách đông trong kỳ nghỉ lễ cũng đẩy một số địa phương rơi vào bị động, chưa thể đáp ứng kịp.

Trao đổi với Truyền hình Quốc hội về những giải pháp nhằm đưa ngành du lịch trở lại, đáp ứng nhu cầu người dân trong và ngoài nước, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng cho biết khi mở cửa trở lại du lịch liên quan nhiều đến hạ tầng du lịch. Giai đoạn khởi động, mở cửa trở lại sẽ không tránh khỏi chênh lệch giữa cung và cầu, dẫn đến tại một số địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu do cần phải chỉnh trang lại cơ sở vật chất sau thời gian dài đóng cửa. Ngoài ra, nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch cũng phải được đầu tư phù hợp với nhu cầu của du khách nhưng chưa thể hoàn toàn đồng bộ ngay được. Do đó trong giai đoạn đầu chất lượng cung cấp dịch vụ chưa thể đồng đều.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng cho rằng đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua là sự khởi động lại của dịch, cũng là dịp để nhìn nhận lại để xem xét cung cấp dịch vụ tốt hơn. Trong bối cảnh du lịch đang phục hồi nhanh chóng thì trong đợt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới cũng như quãng nghỉ mùa hè, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho giai đoạn tới, có sự chuẩn bị cho các đợt nghỉ tiếp theo. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Tùng