Đoàn cứu nạn Bộ Công an nhận được lời cảm ơn từ người dân Thổ Nhĩ Kỳ

Trong ngày 14/2, Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tiếp tục nhận công việc tìm kiếm tại địa điểm khác theo điều phối của Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD). Đáng chú ý, chứng kiến hoạt động trợ giúp của Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam sau thảm họa động đất ở thành phố Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) gia đình một người dân đã đến gặp trưởng đoàn để nói lời cảm ơn.

Địa điểm mới Đoàn được phân công là: Tòa C, Chung cu Cinar Sitesi (gồm 3 toà) quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ nhĩ Kỳ. Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp cùng với đoàn UsAID Hoa Kỳ và lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Thông tin ban đầu cho biết, trong các toà nhà có đến hơn 100 nạn nhân

Trước khi rời khỏi địa điểm thứ 2, một gia đình người dân bản địa đã đến gặp trưởng đoàn Việt Nam để nói lời cảm ơn.

Tính tới thời điểm hiện tại, đoàn công tác của Bộ Công an đã đưa 6 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và phối hợp cứu được một thiếu niên 14 tuổi . Các địa điểm cứu hộ, đều là tòa nhà bị sập đổ hoàn toàn trên diện rộng, việc này gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình! 

Khánh An