Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc tại tỉnh Sơn La

Ngày 31/8, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có chuyến giám sát tại tỉnh Sơn La về kết quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2021.

Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế tại huyện biên giới Sốp Cộp. Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2021, huyện Sốp Cộp đã được giao kinh phí thực hiện chính sách trên 1.058 tỷ 553 triệu đồng. Huyện Sốp Cộp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các nguồn lực để cụ thể hóa và thực thi chính sách xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và đạt được một số thành tựu quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi, đời sống của nhân dân.

Tại buổi làm việc với tỉnh Sơn La, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng đề nghị cần làm rõ hơn về hiệu quả của những chính sách phát triển KT-XH vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, những ảnh hưởng và hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện ở vùng cao; tỉnh cần quan tâm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, giáo dục hướng nghiệp, giúp bà con có sinh kế bền vững; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thương binh xã hội; cần có những ưu tiên khuyến khích, thu hút với những cán bộ viên chức công tác như giáo viên, y bác sỹ ở vùng khó khăn…

Thúy Hà