Đoàn giám sát Quốc hội bàn giải pháp cho bài toán nhân lực y tế cơ sở cho TP.Hà Nội

Nhân lực y tế cơ sở đã thiếu, không tuyển dụng được mới lại khó giữ chân - thực trạng này diễn ra ở hầu khắp các địa phương trên cả nước và với thành phố Hà Nội thì đây thực sự là bài toán nan giải.

Tại buổi làm việc chiều 6/3 với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trưởng đoàn, các đại biểu tiếp tục làm rõ khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ. 

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, chế độ đãi ngộ, điều kiện, môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến vừa là những điểm tồn tại, vừa là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong thu hút, tuyển dụng, sử dụng, giữ chân nhân lực tại y tế cơ sở.

Trước bài toán khó tuyển dụng nhân lực y tế cơ sở, thậm chí có đơn vị 3 năm không tuyển được mới, thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ trách nhiệm trong việc tuyển dụng, bởi Luật viên chức đã quy định rõ nội dung này.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng việc tuyển dụng chỉ tiêu nhân lực y tế. Tuy nhiên, trong khi số chỉ tiêu cạnh tranh bác sĩ của các bệnh viện tuyến huyện rất cao, có những đơn vị trung tâm y tế không có chỉ tiêu đăng ký thi tuyển, cho thấy việc thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở rất hạn chế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai nhấn mạnh, Luật Khám bệnh chữa bệnh (sửa đổi) đã xác định trạm y tế là cấp khám chữa bệnh ban đầu; do đó trước thực trạng thiếu nhân lực y tế cơ sở, để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải pháp có thể xem xét đến là việc áp dụng mô hình quản trị tư.

Ghi nhận khó khăn trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh, những kết quả, bài học kinh nghiệm, kiến nghị của thành phố Hà Nội đã cung cấp thông tin quan trọng để đoàn giám sát xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng báo cáo kết quả giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Đồng thời đề nghị, UBND TP Hà Nội cần nhanh chóng tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư thiết bị y tế trong khám chữa bệnh; khắc phục ngay những tồn tại, không đợi kết quả Nghị quyết giám sát mới thực hiện.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo