Đoàn Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm, làm việc tại Thaco Chu Lai

Sáng 24/12, tại Quảng Nam, đoàn đại biểu dự hội thảo giao lưu nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tới thăm và làm việc tại THACO Chu Lai.

Về phía Quốc hội Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. Về phía Thượng viện Vương quốc Campuchia, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Campuchia – Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ và Thanh tra Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An làm Trưởng Đoàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe đại diện THACO Chu Lai giới thiệu và báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Kể từ khi thành lập năm 1997 đến nay, THACO đã trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành chiếm 40% thị phần ô tô tại Việt Nam. Tổng nhân sự hiện có hơn 60 nghìn người, doanh thu đến tháng 6 năm 2022 đạt hơn 50.000 tỉ đồng. Hiện doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ô tô, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, logistics, thương mại - dịch vụ; đầu tư xây dựng.

THACO hiện đã hợp tác với công ty Hoàng Anh Gia Lai đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Campuchia từ 2018 với tổng diện tích hơn 43 nghìn ha, chủ yếu trồng chuối, dứa, cao su, chăn nuôi bò, cá nước ngọt với tổng vốn dự kiến đến 2027 là 1,7 tỷ USD. Đến tháng 9/2022, diện tích cây ăn trái đạt hơn 15 nghìn ha và hơn 7 nghìn ha cao su; duy trì công việc ổn định cho 14 nghìn lao động Campuchia. Đến 2027 dự kiến quy mô đàn bò đạt 210 nghìn con.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn đại biểu đánh giá cao những nỗ lực và thành công của THACO trong suốt 25 năm qua. Đặc biệt, gần 5 năm trước, THACO đã có bước đi dũng cảm và sáng tạo khi quyết định đầu tư nông nghiệp ở Campuchia; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn doanh nghiệp tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, nhân dân Campuchia.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ và Thanh tra Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam bày tỏ ấn tượng với quy mô, chất lượng sản xuất, chính sách an sinh cho hơn 60 nghìn lao động của THACO, đặc biệt đánh giá cao sự đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp tại Campuchia. Bà Men Sam An nhấn mạnh, chính quyền và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của THACO tại nước nhà trong thời gian tới.

Nguyễn Hùng