Độc đáo mô hình "thú xin rác" ở Đắk Nông

Người dân xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, nơi đồng bào người Mông chiếm đa số đã sáng tạo mô hình sọt đựng rác hình thú đặt dọc tuyến đường nội thôn. Sáng tạo này kỳ vọng nâng cao ý thức của người dân trong việc thu gom rác sinh hoạt, chung tay tạo môi trường sống trong lành, sạch đẹp.

Nguyên liệu để làm ra những chiếc sọt rác này khá đơn giản và dễ kiếm. Đó là những cây tre nứa, những khúc củi khô gom nhặt quanh nhà. Dưới bàn tay khéo léo, cùng trí tưởng tượng phong phú của mọi người, đã tạo hình mô sọt đựng rác hình thú vừa thân thuộc, lại tiện lợi.

Hình dáng của mỗi mô hình không có quy chuẩn cụ thể, mà tùy tay người làm có thể tạo hình con ngựa, con dê, con trâu- đều là những động vật quen thuộc trong văn hóa người Mông, đồng thời đảm bảo chiều cao nhất địnha, được trang bị 2 sọt đựng rác tre nứa đan thủ công, thuận tiện cho việc chứa rác sinh hoạt.

Hiện tại, người dân thôn 3 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều mô hình sọt đựng rác tạo hình thú, đặt tại các điểm dân cư dọc đường nội thôn. Cùng với đó, thôn cũng thực hiện việc thu gom, xử lí rác thải miễn phí cho người dân với mong muốn hình thành thói quen thực hành đổ rác đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường sống chung.

Với 240 hộ dân, trong đó có 235 hộ người Mông, thôn 3 là một trong 2 địa bàn của xã Đắk Som đang trong quá trình xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Bởi vậy, việc thực hành bảo vệ môi trường bằng cách làm hiệu quả, gần gũi như hiện tại là việc được khuyến khích, để từ giải quyết những vấn đề nhỏ, người dân trong thôn sẽ xây dựng, phát triển kinh tế từ du lịch cộng đồng thành công.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Phúc Hân