Độc đáo những cuộc thi dành riêng cho Voi Buôn Đôn

Mặc dù lễ hội Voi Buôn Đôn năm nay có nhiều sự thay đổi so với các lần trước nhưng đây vẫn là một trong các chương trình được người dân và du khách mong chờ nhất trong chuỗi 18 sự kiện chính tại Festival Cafe Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Những năm trước, hội Voi Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk diễn ra sôi động và náo nhiệt với các phần thi đua voi, voi đá bóng... với sự tham gia của 20-30 chú voi khoẻ mạnh. Năm nay, lễ hội voi Buôn Đôn chỉ còn 7 chú voi tham gia đồng thời có sự thay đổi toàn diện các nội dung tranh tài nhằm mục đích bảo tồn, chăm sóc đàn voi nhà hiện có, tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như lễ cúng Voi, thi trang điểm cho Voi, tiệc buffet cho Voi... cùng với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, ca sĩ, vũ công và văn công múa phụ hoạ cho những chú voi. Sự thay đổi này không làm giảm không khí của lễ hội mà ngược lại còn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và du khách.

Có thể nói việc thay đổi các hoạt động trong lễ hội voi Buôn Đôn lần này là nhằm giải phóng hoàn toàn sức lao động của những chú voi Bản Đôn đã có độ tuổi trung bình gần 40 tuổi, số lượng voi tại Tây Nguyên cũng ngày càng suy giảm nhưng đến nay dù đã trải qua 30 năm vẫn chưa có giải pháp nào có thể nhân giống đàn voi nhà như trăn trở của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học.

Được biết đây là năm đầu tiên thực hiện nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác 5 năm giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Động vật châu Á (AAF) về chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện. Hội voi Buôn Đôn cũng là hoạt động nằm trong “Hành trình du lịch” của Lễ hội Cafe Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 nhằm giới thiệu những tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, sinh thái của huyện Buôn Đôn nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.