Độc đáo rùa làm từ rác thải nhựa ở Lebanon

Một nhà hoạt động môi trường người Lebanon đã sử dụng chai và nắp nhựa để tạo nên những chú rùa trên bờ biển Amchit của nước này. Những chú rùa được trưng bày trên biển nhằm nâng cao nhận thức về tái chế rác thải nhựa và bảo vệ các sinh vật như rùa biển đang bị đe dọa.

Chú rùa lớn được tạo nên từ hơn 250.000 chai nhựa, được ép chặt tạo nên cấu trúc nhẵn, phẳng. Bên cạnh là một chú rùa nhỏ hơn đuộc làm từ những nguyên liệu tương tự. Nhà hoạt động môi trường Makhlouf hi vọng các tác phẩm này sẽ có tác động mạnh mẽ đến người xem, nhất là trẻ em, giúp các em có nhận thức về môi trường.

Bà Makhlouf cho biết, dự án được thực hiện nhờ hoạt động thu gom rác thải nhựa của hơn 3.000 học sinh từ các trường khác nhau. Mục đích chính của dự án là để khuyến khích trẻ em thu thập chai và nắp nhựa; đồng thời nâng cao nhận thức trong trường học và trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc tái chế. Nhựa được thu thập, cùng với nhiều túi chai nhựa, sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện chăm sóc trẻ em bị ung thư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

QT