• 1442 lượt xem
  • 05:22 22/04/2022
  • Văn hóa

Đọc sách để thanh lọc hóa tâm hồn

Sách là một phần của văn hóa. Một cuốn sách nhỏ có thể làm thay đổi một cuộc đời con người. Đọc sách là một trong những cách thức quan trọng để giúp chúng ta nâng cao kiến thức, rèn luyện nhân cách con người. “Lễ phát động phong trào đọc sách” là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 1.

Lễ phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cũng đề nghị các nhà xuất bản đề cao trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hoá và sự đa dạng, hấp dẫn của sách.

Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA - Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam: “Hiện nay, theo con số của cục xuất bản, 21% người Việt đọc sách, như thế là còn 79% người nằm ở ngoài vòng. Như thế là tiềm năng của chúng ta rất lớn, làm sao đánh thức lòng yêu thích đến với sách của cộng đồng người Việt thì mới là việc cần làm nhất của chúng ta. Đừng biến cái đó thành chủ nghĩa hình thức thì sẽ không có hiệu quả như chúng ta mong muốn.”

Tại Lễ phát động phong trào đọc sách,1.000 đầu sách đã được tặng cho Ban quản lý Phố sách Hà Nội và Trung tâm tư vấn và tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ông NGUYỄN NGUYÊN, Cục trưởng Cục xuất bản, In và Phát hành: “Tôi cho rằng đây là 1 dự án rất tốt. Như chúng ta thấy, hiện nay ở các khu đô  thị, thành phố, thiết chế về văn hóa đọc, thiết chế xuất bản phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở các vùng nông thôn, sâu xa thì còn đang hạn chế, có thể nói có cả vùng trắng, điểm trắng trong văn hóa đọc. Vì thế, việc phát triển các nhà văn hóa cộng đồng có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc. Và tôi rất mong cộng đồng doanh nghiệp, cộng đống người dân ủng hộ, hưởng ứng để mô hình này lan rộng trên khắp cả nước.”

Đưa sách đến với cộng đồng là một trong những sứ mệnh của những người làm xuất bản, phát hành sách để phát triển văn hóa đọc. Và Tân Việt books đã khởi xướng dự án Sách cộng đồng với tên gọi: Nhà văn hóa và Không gian văn hóa cộng đồng.  

Bà KIM THOA, CEO Tân Việt Books: “Tôi là người sinh ra ở vùng nông thôn cho nên từ nhỏ đến khi vào đại học tôi không được đọc thêm sách ngoài sách giáo khoa. Vì vậy , khi làm xuất bản sách, có điều kiện đọc các cuốn sách, tôi thấy giá trị sách tuyệt vời như vậy. So với các địa phương, với thành phố, thì địa phương không có nhiều sách. Tôi muốn đem sự tiếp cận cho các vùng quê, cho các địa phương nên tôi chọn cải tạo và nâng cấp nhà văn hóa và đưa nhà văn hóa cộng đồng đến với các vùng quê.”

Mỗi cuốn sách là kết tinh từ tri thức và đời sống, trong đó chứa đựng biết bao kiến thức bổ ích cần cho mỗi người. Đọc sách giúp ta bồi đắp, gột rửa tâm hồn, học hỏi kinh nghiệm, hiểu biết về những thành tựu khoa học xưa và nay. Lễ phát động phong trào đọc sách mong muốn với mọi người, mọi tầng lớp nhân dân cùng nhau nâng cao văn hóa đọc cộng đồng, xây dựng một xã hội học tập.

Ninh Tùng