Đổi mới hoạt động để phát triển khoa học công nghệ

“Cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để bắt kịp trào lưu khoa học công nghệ của thế giới cũng như thực tiễn cuộc sống”. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại cuộc họp triển khai công việc trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2022 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy tóm tắt các công việc trọng tâm do Uỷ ban đảm nhận trong năm 2022. Trong lĩnh vực lập pháp, Uỷ ban chủ trì thẩm tra 3 Dự án Luật quan trọng: Dự án Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban trong năm nay. Cùng với đó, là giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nuôi, chế biển thuỷ sản và kiểm soát khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao chương trình công tác có phân công cụ thể, thời gian và tiến độ rõ ràng của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để bắt kịp trào lưu khoa học công nghệ của thế giới cũng như thực tiễn cuộc sống, cụ thể hoá quy chế làm việc, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tham mưu.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Công việc cần cá thể hoá thành các công việc trong Uỷ ban thì tốt hơn, phải giao trách nhiệm cho các bộ, ngành và các địa phương cùng tham gia thì hoạt động sẽ nổi bật hơn.”

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường điều chỉnh, sắp xếp chương trình làm việc có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nội dung phục vụ cho kỳ họp sắp tới. Sau mỗi chương trình giám sát, khảo sát các công trình, dự án quan trọng, phải có báo cáo đầy đủ cơ sở khoa học, tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học một cách đa dạng, phong phú để làm cơ sở làm việc với các cơ quan của Chính phủ và để báo cáo cử tri. 

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: Phải có cơ chế sử dụng chuyên gia. Chúng ta thường tổ chức hội thảo ở Hà Nội thì các giáo sư, các thầy ở Hà Nội nhiều nhưng tiếng nói ở đồng bằng sông Cửu Long thì không. Do đó, có nên cơ chế sử dụng chuyên gia cũng phải đảm bảo vùng miền.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, thời gian tới, tập trung ưu tiên cho công tác giám sát quy hoạch, đặc biệt với những quy hoạch do Uỷ ban phụ trách như quy hoạch điện lực, quy hoạch không gian biển quốc gia và nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét xuất bản các nghiên cứu “mang màu cờ sắc áo” của Uỷ ban, từ đó ứng dụng những nghiên cứu này vào cuộc sống./.

Như Huỳnh