Đổi mới tư duy, cách làm đảm bảo tiến độ xây dựng sân bay Long Thành

Chiều 09/12, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với các bộ ngành, địa phương về tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Cảng HKQT Long Thành. Theo đó, cần đổi mới tư duy, cách làm đảm bảo tiến độ xây dựng sân bay Long Thành.

Theo báo cáo, hiện nay tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho cảng vụ hàng không miền Nam 50,7% mặt bằng giai đoạn 1, giải ngân đến hết tháng 11 mới đạt 38,17% kế hoạch vốn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Các khu tái định cư không hoàn thành trong năm nay, phải kéo dài đến tháng 5/2022 nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc di dời các hộ dân. Bên cạnh đó khoảng 1000 hộ đang gặp khó khăn trong xử lý hồ sơ bồi thường.

Ông NGUYỄN VĂN THỂ, Bộ trưởng Giao thông vận tải: “Chúng ta làm gần 4 năm rồi, hiện nay mới được 25,6%, Đồng Nai phải hết sức quyết tâm. Nếu tiến độ này chẳng lẽ 3, 4 năm nữa mới bàn giao 5000ha?”

Tình hình dịch bệnh cũng khiến công tác huy động nhân lực, nhất là chuyên gia nước ngoài để thiết kế khảo sát dự án gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Tổng công ty Cảng Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương kiện toàn ban quản lý dự án, có chức năng nhiệm vụ, bộ máy đầy đủ; Bộ GTVT tập trung xử lý, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ của DA, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng. Sau cuộc họp các đơn vị liên quan phải đăng ký tiến độ tất cả các hạng mục, trên cơ sở đó Bộ GTVT phê duyệt tiến độ tổng thể để đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Liên quan đến GPMB, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai bàn giao đủ 2510ha trong tháng 1/2022 để ACV khởi công gói thầu san lấp, bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6/2022. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Cảng hàng không Long Thành.