Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tên mới

Sáng 30/12, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 chủ đề “Doanh nghiệp vững mạnh-Quốc gia thịnh vượng”, theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến các điểm cầu trên toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng công đồng doanh nghiệp trên cả nước, đã dự Đại Hội.

Báo cáo cho thấy, trong giai đoạn 2015-2020, vai trò của VCCI trong tham gia xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính ở cấp trung ương cũng như cấp tỉnh, thành phố…ngày càng được khẳng định và nâng cao thông qua bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Ba đợt sóng cải cách hành chính trong nhiệm kỳ vừa qua đều có dấu ấn sáng kiến và vai trò tác động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đặc biệt với việc Chính phủ quyết xóa bỏ hàng nghìn giấy phép con vào 2016, cắt giảm và đơn giản hóa trên 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành vào 2018 hay đợt tổng rà soát các chồng chéo, bất cập trong hệ thống pháp luật năm 2020. Hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong hội nhập được triển khai khá toàn diện, tập trung vào các hoạt động xúc tiến ở tầm quốc gia, tận dựng các FTA thế hệ mới. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện của doanh nghiệp trước và trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trong đó, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS); Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp (APEC CEO Summit). Tổ chức thường xuyên các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo phát huy tổng hợp sức mạnh của hệ thống các hiệp hội trên cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, VCCI sẽ tiếp tục chủ động tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách thúc đẩy thuận lợi hoá môi trường kinh doanh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển hiệp hội và hội viên, phát triển đội ngũ doanh nhân, tăng cường kết nối và nâng cao hội nhập quốc tế, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của VCCI. Đại hội cũng thống nhất đổi tên gọi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.