Đối thoại chính sách: Bảo vệ người cao tuổi trước bạo lực gia đình

Ngày 14/12 vừa qua, báo chí đồng loạt đưa tin người mẹ trong vụ án ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở tỉnh Hưng Yên đã tử vong sau thời gian dài chữa trị. Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai tại gia đình, ba người con đã gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, khiến hai người con gái và người mẹ lần lượt tử vong.

Có thể nói đây là một vụ bạo lực gia đình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và đã chuyển thành vụ án hình sự, đáng nói hơn là nạn nhân trong vụ việc này là người mẹ già. Trong những năm qua, vấn đề bạo lực gia đình tại Việt Nam được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn nhưng chủ yếu đề cập hình thức bạo lực giữa vợ chồng, bạo lực trên cơ sở giới mà ít nói đến hoặc bỏ qua hành vi bạo lực giữa các thành viên khác trong gia đình, trong đó có hình thức bạo lực ngược như con cái bạo lực cha mẹ, cháu ngược đãi ông bà. Vậy thực tế tình hình bạo lực với người cao tuổi trong gia đình hiện nay như thế nào, các quy định pháp luật về vấn đề này ra sao? Đó là nội dung được bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời.

Xin trân trọng giới thiệu:

- Ông TRƯƠNG XUÂN CỪ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
- Ông KHUẤT VĂN QUÝ, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thu Quỳnh