Đối thoại chính sách: Cận cảnh thể chế - Góc nhìn từ nhà sáng tạo

Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa" , đây là sự kiện chính trị - khoa học – văn hoá quan trọng. Đây cũng là dịp để các nhà lập pháp, các nhà hoạch định chính sách cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực văn hoá và lĩnh vực khác thảo luận, tìm kiếm các giải pháp xây dựng, hoàn thiện các thể chế.

Tiếp nối những thông điệp được chuyển tải trong hội thảo, ngay sau ngày diễn ra Hội thảo, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức chương trình đối thoại mở với chủ đề: “Cận cảnh thể chế - Góc nhìn từ nhà sáng tạo”. 

Tham gia thảo luận trong chương trình là những vị khách mời đang làm việc và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, những nhà sáng tạo nghệ thuật sẽ cùng đưa ra những luận điểm cũng như thẳng thắn trao đổi những vướng mắc và đề xuất ý kiến lên các cơ quan quản lý về Văn hóa.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy Ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội. 

NSUT Trần Ly Ly – Quyền Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Nhạc sỹ - Nhà sản xuất âm nhạc Quốc trung, Hội viên Hội âm nhạc Việt Nam

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng – Phó Ban văn học trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Không gian nghệ thuật Heritage Space

Ông Nguyễn Thế Sơn – Nghệ sỹ thị giác, Giám tuyển, Giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội

Ông Hiền Nguyễn – Nhà sáng lập Phố Bên Đồi – Không gian văn hoá sáng tạo tại Đà Lạt

Ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh – Đạo diễn, Sáng lập LENNGAN, tác giả của các vở diễn sân khấu mới lạ kết hợp giữa di sản và ngôn ngữ đương đại.

Nhà báo Trương Uyên Ly – Giám đốc HaNoi Grapevine, Nghiên cứu độc lập về không gian văn hoá sáng tạo.

Xin mời quý vị theo dõi video!

Thanh Huyền