Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi để xây dựng phương án tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng cần hạn chế tiêu dùng, đồng thời giải quyết những bất cập phát sinh, khuyến khích chuyển đổi nhập khẩu, sản xuất, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, hạn chế tiêu dùng hàng hoá có hại cho sức khoẻ.
Dự án luật dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
Một trong những đề xuất của dự thảo Luật là nghiên cứu bổ sung áp Thuế TTĐB với sản phẩm không có lợi cho sức khỏe, môi trường như: Đồ uống có đường; thức uống đại mạch và nước giải khát không cồn; thuốc lá mới và thiết bị, bộ phận, dung dịch của thuốc lá mới; kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng... Sau khi đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường được Bộ Tài chính đưa ra thì có nhiều ý kiến khác nhau. Vậy đồ uống có đường có tác hại đối với sức khỏe con người như thế nào? Trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này sẽ có tác động gì? Đây là chủ đề chính trong chương trình Đối thoại chính sách ngày hôm nay.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!