Đối thoại chính sách: Khánh Hòa bứt phá mạnh mẽ nhờ cơ chế đặc thù

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Các cơ chế chính sách đặc thù được kỳ vọng là đòn bẩy để Khánh Hòa biến tiềm năng, lợi thế thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển. Khánh Hòa đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để triển khai thực hiện, khai thác triệt để lợi thế Nghị quyết mang lại.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây là bước quan trọng để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là cơ sở pháp lý quan trọng đển Khánh Hòa bứt phá và phát triển bứt phá hơn nữa trong tương lai. 

Các cơ chế chính sách đặc thù được kỳ vọng là đòn bẩy để Khánh Hòa biến tiềm năng, lợi thế thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Thời gian có hiệu lực của Nghị quyết là 5 năm nên Khánh Hòa đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để triển khai thực hiện. Vậy Khánh Hòa đã triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động như thế nào để tận dụng cơ chế đặc thù, những vấn đề nào cần lưu ý trong quá trình triển khai?

Cùng bàn luận về vấn đề này trong chương trình là: 

- Ông NGUYỄN TẤN TUÂN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Ông PHẠM MINH NHẬT - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa; Tổng Giám đốc Công ty Hòn Tằm, Nha Trang.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!