Đối thoại chính sách: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Rượu bia là chất gây ảnh hưởng nặng tới hệ thần kinh, làm hệ thần kinh mất khả năng tự chủ, mất khả năng định hướng, mất khả năng điều khiển vận động. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông (ĐKPTGT) có sử dụng rượu, bia, nồng độ cồn trong rượu, bia, tác động vào thần kinh dễ khiến người ĐKPTGT không làm chủ được và gây ra tai nạn, là hiểm họa khôn lường cho toàn xã hội.

Với ý nghĩa là sự nghiêm minh của pháp luật phải được đặt lên hàng đầu, giúp người tham gia giao thông dần tạo nên ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, từ đó, tạo ra môi trường giao thông an toàn. Năm ATGT 2023 có chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Đây cũng chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay.

Đồng hành cùng chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu 2 vị khách mời:

1. Ông PHẠM VIỆT CÔNG, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia
2. Ông TRƯƠNG XUÂN CỪ, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!
 
 

Như Quỳnh