Đội tuyển xe tăng Việt Nam ra quân thi đấu tại Army Games 2022 chiều 13/8

Kíp số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam bắt đầu thi đấu tại vòng loại Hội thao quân sự Army Games 2022 diễn ra tại Nga lúc 16 giờ ngày 13/8 theo giờ Việt Nam, theo kết quả bốc thăm.

Độ hình ra quân kíp xe tăng số 1 bao gồm: Đại Úy Vương Văn Xếp - trưởng xe, Thượng Úy QNCN Phan Anh Tuấn - pháo thủ, Trung úy QNCN Chu Văn Tùng - lái xe. Chiều nay kíp xe tăng số 1 sẽ thi đấu bài bắn thực hiện 3 vòng đua: vòng 1 bắn pháo vào 3 mục tiêu bia số 12, vòng 2 bắn súng máy 12,7mm vào mục tiêu bia số 25, vòng 3 bắn súng máy song song vào mục tiêu bia số 9.

Các chiến sĩ Việt Nam sẽ thi đấu ở lượt trận thứ 2 Bảng 1 với xe tăng T-72B3 màu xanh dương  được nước chủ nhà Nga cho mượn mang số hiệu 5310 và 7580, cùng lượt đấu với các đội bạn tới từ Uzbekistan, Kazakhstan và Venezuela. Năm nay hai đội tới từ Trung Quốc và Belarus sẽ tự chuẩn bị xe tăng thi đấu.

Nội dung thi đấu môn “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ Army Games năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13-27/8 tại thao trường Alabino thuộc ngoại ô thủ đô Moscow, Nga. Tham gia ở môn thi này gồm có 21 đội tuyển, được chia làm 2 bảng đấu. Trong đó, 10 đội tuyển thuộc Bảng 1 sẽ phải thi đấu vòng loại để chọn ra 8 đội đấu ở vòng bán kết. Dự kiến, vòng chung kết sẽ có 4 đội tham gia tranh tài.