Đông đảo tăng ni, phật tử và người dân tham dự lễ hội Xuân Tam Chúc

Sáng 2/2 tức ngày 12 tháng Giêng, hàng ngàn du khách đã về dự lễ khai xuân chùa Tam Chúc ở Hà Nam, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam với ước mong những điều tốt lành trong năm mới Quý Mão 2023.

Lễ cầu quốc thái dân an; nghi lễ rước nước… là những nghi thức tâm linh được thực hiện với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni, phật tử, du khách thập phương thể hiện lòng thành kính, biết ơn tổ tiên và mong cầu cho mưa thuận gió hòa của người dân Hà Nam và du khách thập phương những ngày đầu xuân 2023.

Lễ hội Xuân Tam Chúc được coi là sự kiện văn hóa, tôn giáo quan trọng của tỉnh Hà Nam, thu hút đông đảo du khách trong cả nước về tham quan, chiêm bái, lễ Phật đầu năm. Với cảnh quan không gian và yếu tố văn hóa, truyền thống nên Chùa Tam Chúc là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh của du khách gắn với tuyến đường hành hương kết nối di sản: Chùa Vàng – Tràng An – Cố đô Hoa Lư – Chùa Bái Đính – Vân Long (Ninh Bình) – Chùa Đồng Tâm (Hòa Bình) – Chùa Tam Chúc (Hà Nam) – Chùa Hương Sơn – Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Dù ngày khai hội có đến hàng vạn du khách du xuân, dự lễ nhưng nhờ tỉnh Hà nam tổ chức tuyên truyền, bồi đắp ý thức về ứng xử văn minh trong mùa lễ hội nên du khách trảy hội đến chùa đều giữ được sự trang nghiêm, thanh tịnh và bảo vệ cảnh quan môi trường nơi cửa thiền.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam