Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 2.500 người thiệt mạng

Số nạn nhân thương vong trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục tăng. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang chạy đua với thời gian, tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát.

Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra hôm qua đã phá hủy nhiều tòa nhà tại miền đông nước này. Theo ước tính, số nạn nhân thiệt mạng hiện đã lên đến hơn 2.500 người. Trận động đất còn làm rung chuyển các quốc gia lân cận như Syria, Cyprus, Lebanon. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan khẳng định, đây là thảm họa động đất gây ra thiệt hại lớn nhất tại quốc gia này, kể từ sau thảm họa động đất năm 1939.