Đồng Nai: Bắt gần 30 tấn thịt nội tạng thối không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Mới đây, công an TP.Biên Hoà tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ gần 30 tấn thịt và nội tạng bò, gà đã bốc mùi hôi thối, tất cả đều không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Mặc dù, kho lạnh này có nhiệt độ âm 20 độ C. Thế nhưng mùi hôi thối từ thịt và nội tạng vẫn xông lên rất khó chịu. Những phần nội tạng và thịt thối này theo khai nhận của thủ kho là sẽ cung cấp cho các nha hàng quán ăn trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh lân cận trong đó có một số được nhập từ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra trong kho hàng có nhiều thực phẩm được chứa tại kho hàng như thị bò, thị gà rút xương, lòng bò và nhiều mặt hàng khác từ thịt động vật. Tất cả đều không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có nhiều thùng hàng có nguồn gốc từ nước ngoài.

Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng, đồng thời tiến hành làm việc với đại diện của công ty để tiến hành các bước xác minh xử lý theo quy định.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn từ này đến trước Tết Nguyên Đán, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh kinh tế và gian lận thương mại đảm bảo an ninh an toàn cho người dân trong dịp cận Tết.

Nguyễn Điền