Đồng Tháp: Thành công từ mô hình hội quán - tự quản của nhân dân

Là tỉnh nghèo nhưng Đồng Tháp được biết đến là một trong những địa phương tiêu biểu của vùng ĐBSCL và cả nước về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là mô hình hội quán. Thời gian qua, mô hình này đã được triển khai và đem lại tác động tích cực về chính trị - kinh tế; văn hóa - xã hội thông qua việc phát huy dân chủ của người dân ở cộng đồng dân cư.

Từ “Canh Tân Hội quán” được thành lập tháng 7/2016. Đến nay, Đồng Tháp có 129 Hội quán với trên 7.000 thành viên. Mỗi hội quán ra đời gắn với một ngành nghề, mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương, do nhân dân tự nguyện lập ra để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm.

Từ mô hình hội quán, Đồng Tháp đã phát triển được 31 hợp tác xã, qua đó giúp nông dân liên kết mua chung bán chung, giảm chi phí, nâng cao giá trị hàng hóa, giúp địa phương làm du lịch nông thôn.

Hoạt động của hội quán đã từng bước thay đổi nhận thức, phát huy quyền làm chủ của người dân. Người dân phần nào khắc phục tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thay đổi cách nghĩ, cách làm cũ; tạo động lực để người dân tự quyết định, tự chịu trách nhiệm.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Linh Có