• 5482 lượt xem
  • 04:54 20/06/2022
  • Xã hội

Đồng Tháp: "Từ nay về sau, tình trạng xây dựng lấn chiếm kênh, rạch nếu có phát sinh sẽ không được hỗ trợ"

Thời gian qua, nhiều đoạn sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bị lấn chiếm để xây dựng công trình, nhà ở, làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông đường thủy… Do đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đang có chủ trương xây dựng Đề án giải quyết tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Đồng Tháp là tỉnh có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt, mật độ sông ngòi của tỉnh thuộc nhóm cao so với bình quân cả nước. Người dân có thói quen sống ven sông, kênh, rạch để tiện cho việc sinh hoạt, giao thương mua bán. Qua thống kê toàn tỉnh có hơn 43.300 công trình, nhà ở lấn chiếm sông, kênh, rạch. Các địa phương có số lượng công trình vi phạm nhiều như huyện Tam Nông Hồng Ngự, Thanh Bình.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông có hàng trăm ngôi nhà, phần lớn là nhà kiên cố được xây dựng lấn ra kênh Đồng Tiến. Đa số các hộ dân đã sống ổn định ở đây gần 40 năm qua.

Bà NGUYỄN THỊ THIÊN, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp: “Hồi đó, ông xã cô công tác trong nông trường rồi về Huyện đội nè, rồi cô về đây ở. Thấy nhà này bỏ trống rồi mình tự ở. Sau đó, chủ nhà cũ này trở về, có huê lợi cho người ta. Nếu Nhà nước yêu cầu di dời nhà thì gia đình tôi chấp hành nhưng với điều kiện phải bồi thường thỏa đáng để có nơi ở mới ổn định.”

Ông HỒ MINH BÌNH, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp: “Nếu có di dời nhà tôi thì phải chấp hành theo chủ trương. Cái mong muốn của gia đình thì khi mà di dời thì phải có chỗ cho mình tái định cư, hỗ trợ chi phí di dời để có điều kiện xây dựng lại ngôi nhà khác để mình ở.”

Trong thời gian chờ Đề án giải quyết của UBND tỉnh được thông qua, huyện Tam Nông đã ban hành kế hoạch thí điểm di dời nhà ở lấn chiếm sông, kênh, rạch. Theo đó, trong năm 2022, mỗi xã, thị trấn chọn một tuyến kênh, vận động người dân tự nguyện di dời nhà, công trình kiến trúc. Sau đó, sẽ tiếp tục di dời đối với những trường hợp có tính chất phức tạp khác.

Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp: “Được biết, trong Đề án này, UBND tỉnh chọn 3 thành phố lớn để làm, rút kinh nghiệm. Nhưng huyện Tam Nông chủ động, không đợi các địa phương kia rút kinh nghiệm. Ngoài việc chúng tôi giữ nguyên hiện trạng thì sẽ tiến hành lựa chọn một số tuyến kênh, tuyến đường để thực hiện. Cái quan trọng là chúng ta không để phát sinh; không để tư tưởng trông chờ của người dân khi mình cứ cất nhà, nếu sau này có di dời thì cũng được Nhà nước hỗ trợ. Từ nay về sau, nếu có phát sinh thì chắc chắn sẽ không được một khoản hỗ trợ nào.”

Đề án giải quyết tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp dự kiến chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2022 - 2023, khảo sát hiện trạng; lập và phê duyệt đề án xử lý, ngăn chặn không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới; chỉnh trang các tuyến đường sông do Trung ương và tỉnh quản lý. Giai đoạn 2023 - 2025, sẽ thực hiện chỉnh trang những tuyến đường sông tại các địa phương còn lại phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.