• 5076 lượt xem
  • 03:38 11/06/2022
  • Xã hội

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài tại Hà Nội chậm tiến độ: "Đền bù được 50% so với giá thị trường đã rất mừng rồi"

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài do UBND quận Đống Đa, Hà Nội là chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2018-2020. Tổng vốn đầu tư là 342,624 tỷ đồng chậm tiến độ nhiều năm do người dân không đồng thuận, khiếu kiện việc thu hồi đất.

Ngôi nhà này có điện tích 25 mét vuông của gia đình bà Nê tại Khu tập thể Khí tượng thủy văn, nằm gọn trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Tuy nhiên, khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, gia đình bà chỉ nhận được bồi thường về đất với diện tích 19,4 m2, phương án bồi thường không phù hợp với thực tế sử dụng đất, đơn giá và hệ số thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Bà TRẦN THỊ NÊ - Ngõ 10 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa: “Được có 700 bạc (700 triệu-PV), bây giờ tôi mua ở đâu nhà 700, sau đó phường bảo nhà nước hỗ trợ cho thêm 400 nữa là 1 tỉ 1, bây giờ 1 tỉ 1 mua ở quê cũng không có. Chúng tôi yêu cầu áp giá 2020-2024 theo giá đất mới của Nhà nước".

Sở dĩ dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ là do vướng mắc về giá đền bù. Hàng chục hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Ông NGUYỄN XUÂN LÃNG - Ngõ 14, Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa: "Đền bù được 50% so với giá thị trường là đã rất mừng rồi. Một ngôi nhà 5 tầng, 60m2, ô tô đi lại rất thoải mái, được định giá một nhà gần cạnh đấy thì là 11 tỉ, đền bù cho chúng tôi với 10% giá đền bù xây dựng, 39 triệu/m2; chỉ đc có hơn 3 tỉ 56".

Ông ĐÀO XUÂN LINH - Ngõ 14, Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa:Nhà này dự án triển khai rồi thì đền bù 100% tại người ta xin được giấy phép, còn nhà sau tôi được có 10%, nhà tôi ngay cạnh nhà được đền bù 100% xây từ trước có quy hoạch lại chỉ được đền bù có 50%”.

Tại trụ sở tiếp công dân Trung ương, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã tiếp nhận đơn thư của đại diện các hộ dân có đất bị  thu hồi để thực hiện Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. 

Ông LƯU BÌNH NHƯỠNG - Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội:Nếu chúng ta áp giá 2014, gần nhất là 2019 rõ ràng là không phù hợp, bởi sao, bởi giá hồi đó và giờ đã thay đổi. Tránh tính trạng anh làm anh cưỡng chế, anh phi tang, sau này không có cơ sở chứng minh người dân khiếu nại, anh cưỡng chế thế có thể ra tòa án đấy. Về bản chất anh phải công nhận khiếu nại của người dân”.

Người dân mong mỏi sự vào cuộc công bằng, để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án. Xung quanh kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn sau khi có câu trả lời chính thức của đại diện UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hoàng Tùng