Dự án "treo" tới 30 năm: Lỗ hổng ở đâu?

Những thiệt thòi mà người dân phải hứng chịu từ dự án treo là rõ ràng, đất không được đưa vào sử dụng là sự lãng phí tài nguyên. Thiệt hại kép hiện hữu, do đó, cần nhiều giải pháp đồng bộ để sớm xử lý tình trạng này.

Theo nhiều ý kiến, trong trường hợp dự án chưa triển khai cần có thêm quy định, cam kết giữa đơn vị thu hồi đất và bị thu hồi có thêm thời gian sử dụng, để tránh lãng phí khi đất bỏ không.

Nhiều ý kiến cho rằng, có những giai đoạn các tỉnh, thành phố đưa ra chiến lược phát triển lớn nên đã cấp tập cấp phép cho nhiều dự án. Vì lẽ đó, khâu thẩm định có lúc được làm tắt dẫn tới bỏ lọt những doanh nghiệp không đủ năng lực để thực hiện dự án.

Theo ý kiến chuyên gia, cứ mỗi 5 năm các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện tổng kiểm kê về đất đai. Nhưng có những dự án treo tới 30 năm mà không xử lý thì đây là lỗ hổng trong thực thi công vụ.

Đại diện Sở TNMT cho biết, TP. Hà Nội thời gian qua đã quyết liệt chỉ đạo các sở ngành thanh tra, rà soát các dự án treo. Nếu chủ đầu tư vi phạm các quy định, không đủ năng lực tái sinh các dự án thì sẽ thu hồi.

Để tồn tại quá nhiều dự án treo là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế xã hội. Việc thu hồi các dự án treo để tái sinh nguồn đất là việc không hề dễ dàng thế nhưng không phải là không thể thực hiện. Điều này phụ thuộc phần lớn vào ý chí của cơ quan thi hành công vụ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Thiện – Việt Hà – Ngọc Tuấn