Dự báo thời tiết 04/9: Trưa chiều nắng nóng, mưa giông bất chợt

Ngày 04/9, thời tiết chủ đạo ban ngày trên cả nước vẫn là nắng nhiều. Tuy nhiên, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa giông. Đặc biệt, tại Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ chuyển mưa giông tiềm ẩn nguy cơ đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

MIỀN BẮC CÓ MƯA

Những cơn mưa rào có thể xuất hiện bất chợt trong sáng hôm nay ở miền Bắc. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa to trên 70mm. Mưa sau ngày nắng, lốc, sét và gió giật mạnh có nguy cơ đi kèm.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG

Ở miền Trung, các thành phố Đà Nẵng – Phan Thiết dự báo từ sáng đến chiều nay trời nắng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 33 - 36 độ C. Về chiều tối một vài nơi sẽ có mưa giông và dứt nhanh. Còn từ Thanh Hoá – Huế trong ngày mưa xuất hiện nhiều hơn, xảy ra bất chợt, đan xen những khoảng nắng, nền nhiệt 32-35 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA VỀ CHIỀU TỐI

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ chuyển mưa giông sau 13 giờ chiều nay. Dù mưa to tới 50mm chỉ xảy ra cục bộ nhưng trong cơn giông vẫn tiềm ẩn nguy cơ đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

ĐỀ PHÒNG TRỜI MƯA GÂY ÙN Ứ GIAO THÔNG

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lượng xe cộ trở về các thành phố lớn sẽ rất đông. Quý vị hãy chủ động lịch trình của mình, khởi hành sớm hơn để tránh ùn tắc. Chưa kể những cơn mưa giông có thể xảy ra bất chợt về chiều, quý vị đừng quên mang theo những chiếc ô và áo mưa để tránh bị ướt.

NAM BỘ, TÂY NGUYÊN NGÀY NẮNG

Tại Tây Nguyên, Nam Bộ trời có nắng từ sáng đến trưa nay. Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Đắk Nông nhờ lợi thế địa hình cao, nhiệt độ cao nhất chỉ 29 - 32 độ C. Còn Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác ở Nam Bộ nóng hơn, 32 - 34 độ C.

TRUNG BỘ KHÁ NÓNG

Với miền Trung, các thành phố Đà Nẵng – Phan Thiết dự báo từ sáng đến chiều nay nắng lên đều. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt 33 - 36 độ C, cảm giác nóng rõ. Còn từ Thanh Hoá – Huế trong ngày mưa xảy ra bất chợt, đan xen những khoảng nắng, nền nhiệt 32-35 độ C.

BẮC BỘ NGÀY NẮNG

Nắng cũng xuất hiện trong trưa chiều hôm nay ở miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố trong khoảng 31-33 độ C, cùng độ ẩm trên 60%, cảm giác oi nóng.

LƯU Ý CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG NẮNG

Thời tiết chủ đạo ban ngày trên cả nước vẫn là nắng nhiều. Nếu có các hoạt động vui chơi ngoài trời hay di chuyển về các thành phố lớn trong hôm nay, quý vị đừng quên các biện pháp che chắn nắng. Thoa kem chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm sẽ giúp bảo vệ da và mắt của chúng ta.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, vùng biển ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn giông. Huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, có nắng, gió cấp 4-5.

Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi đến quý vị. 

Diệu Anh