Dự báo thời tiết 10/12: Bắc Bộ rét nhẹ, Nam Bộ tạnh ráo

Hôm nay, dự báo, trưa chiều Trung và Nam Bộ đều có nắng, thuận lợi cho các hoạt động dịp cuối tuần, trong khi đó Bắc Bộ nhiều mây, rét gần như cả ngày.

BẮC BỘ NHIỀU MÂY

Ở Bắc Bộ ngoài trời hiện nay vẫn duy trì khá nhiều mây cùng với đó là sương mù nhiều; thậm chí nhiều nơi còn lất phất mưa nhỏ, mưa bụi. Nhiệt độ thì thấp vẫn dưới 18 độ C, trời rét nhẹ và chắc hẳn trong chúng ta nhiều người cũng mong sao thời tiết Tết cũng sẽ đẹp như hiện nay.

TRUNG BỘ SƯƠNG MÙ, MƯA VÀI NƠI

Khối không khí lạnh yếu, mưa ở miền Trung đêm qua tiếp tục giảm về diện. Trong sáng nay, mưa chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Nam với lượng nhỏ dưới 5mm; còn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng có sương mù nhẹ; trưa và chiều nay miền Trung chỉ còn mưa một vài nơi.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ TẠNH RÁO

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày cuối tuần với thời tiết tạnh ráo, nắng nhẹ mức nhiệt ở ngưỡng 24 độ C; riêng ở Tây Nguyên; nhiều nơi lúc này vẫn duy trì được trạng thái se lạnh và có sương mù voiwa nền nhiệt không quá 20 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NẮNG RÁO

Dự báo, trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều duy trì trạng thái nắng ráo; đến chiều và tối cũng chỉ có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao từ 28-30 độ C; còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 31-33 độ C.

TRUNG BỘ CÓ NẮNG

Ở Trung Bộ, mưa giảm; khí lạnh thì yếu bớt vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tăng lên mức 20-23 độ C. Từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao 23-25 độ C; còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao 26-28 độ C. Vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ cao từ 29-32 độ C. Tối và đêm nay mưa sẽ tái xuất hiện từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi nhưng ít có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

BẮC BỘ MÂY NHIỀU

Trở ra Bắc Bộ, tình trạng mây nhiều thì gần như kéo dài suốt cả ngày nên biên độ tăng nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ rất chậm chỉ khoảng nửa hoặc chưa tới một độ một giờ; vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 18-21 độ C. Nhiệt độ không cao cộng với lượng ẩm trong không khí luôn đạt mức trên 85% vì thế rét vẫn duy trì gần như suốt cả ngày.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển,ở phía Bắc của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn duy trì trường gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; với phía Nam của biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa gió yếu hơn, ở mức cấp 5, nhưng lại có mưa rải rác; trong khi ở ven bờ, vùng từ Quảng Trị trở vào đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Huyền Trang