Dự báo thời tiết: Bắc Bộ chuyển mưa lạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng khô

Do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ có mưa từ sớm, có nơi mưa rào và rải rác có dông. Còn ở Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn tiếp diễn chuỗi ngày nắng khô. Đáng chú ý là nắng gắt kéo theo nền nhiệt cao trên 34 độ C ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, những nơi còn lại của Nam Bộ nhiệt từ 26-32 độ C.

BẮC BỘ CHUYỂN MƯA LẠNH

Sau những ngày hửng nắng ấm, hôm nay Bắc Bộ là nơi đầu tiên chịu tác động của bộ phận không khí lạnh đang di chuyển vào đất liền nước ta. Rạng sáng nay, Đông Bắc Bộ nhiều nơi đã xuất hiện mưa, có nơi mưa rào và rải rác có dông. Mưa sẽ tiếp tục mở rộng sang cả phía Tây Bắc Bộ. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật. Cùng với mưa dông, nền nhiệt toàn miền hôm nay giảm nhẹ. Tại các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La thấp nhất quanh khoảng 18-21 độ C, ở vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội mức nhiệt cũng giảm, từ 21-25 độ C.

LƯU Ý SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN MIỀN BẮC

Gió mùa Đông Bắc tăng cường, từ chiều nay nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 3, lại kèm mưa rào rải rác nên cảm giác lạnh rõ rệt. Bởi vậy quý vị ở miền Bắc nên nghỉ ngơi dịp cuối tuần này ngay tại nhà cùng với gia đình. Và nếu có kế hoạch di chuyển, nên trang bị thêm những chiếc áo khoác gió và áo mưa để đảm bảo sức khỏe.

TRUNG BỘ CÓ MƯA VÀI NƠI

Với miền Trung cũng chịu tác động của khối khí lạnh, xuất hiện mưa vài nơi. Sáng nay nhiều tỉnh thành Bắc Trung Bộ có sương mù, trời âm u. Tới chiều nay, từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông, nhiệt từ 22-26 độ C. Còn với Trung và Nam Trung Bộ mưa tập trung chủ yếu về đêm, ban ngày trời có nắng, nhiệt nhỉnh hơn từ 24-29 độ C.

Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn tiếp diễn chuỗi ngày nắng khô. Đáng chú ý là nắng gắt kéo theo nền nhiệt cao trên 34 độ C ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, những nơi còn lại của Nam Bộ nhiệt từ 26-32 độ C. Còn Tây Nguyên do lợi thế địa hình cao nguyên, nhiệt ở mức dễ chịu hơn, 20-28 độ C. Cường độ nắng mạnh kéo theo chỉ số tia UV ở các tỉnh thành phía Nam luôn ở mức cao, gây hại lớn cho sức khỏe. Vì vậy quý vị cần có các biện pháp che chắn cẩn thận và tránh ra ngoài vào khung giờ trưa.

BẮC BỘ CHUYỂN MƯA LẠNH

Trở lại với Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ có mưa từ sớm, có nơi mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật. Nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Sơn La thấp nhất quanh khoảng 18-21 độ C, ở miền núi có nơi dưới 17 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội mức nhiệt cũng giảm, 21-25 độ C.

TRUNG BỘ CÓ MƯA VÀI NƠI

Với Trung Bộ hôm nay cũng xuất hiện mưa vài nơi. Các tỉnh thành Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, mức nhiệt thấp từ 22-26 độ C. Còn với Trung và Nam Trung Bộ mưa tập trung về đêm, ban ngày trời có nắng, nhiệt nhỉnh hơn từ 24-29 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trường gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình, các vùng biển nước ta khả năng có mưa nhiều nơi. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió đông bắc cấp 4-5, sau mạnh dần lên lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Trường Sa gió cấp 4-5, tầm nhìn xa trên 10 km.

Diệu Anh