Dự báo thời tiết 14/02: Miền Bắc chuyển rét, miền Nam nắng nóng

Miền Bắc chuyển rét, miền Trung có mưa và miền Nam nắng nóng.

MIỀN BẮC CHUYỂN RÉT

Ở miền Bắc, lúc này khối không khí lạnh đã ảnh hưởng tới khu vực biên giới phía Bắc nước ta. Các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh là những tỉnh đã chịu tác động của không khí lạnh sớm nhất nên nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C. Trong đêm nay nhiều nơi có mưa rải rác; còn sang ngày mai khi đã nằm sâu trong khí lạnh và khô thì miền Bắc hết mưa, mây nhiều. Ngày mai nhiệt độ ở vùng núi và trung du sẽ ở ngưỡng 16-18 độ C; đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt cũng giảm còn 18-21 độ C, trời rét. . Ngay cả các tỉnh ở phía Tây như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La nhiệt độ ngày mai cũng hạ xuống còn 23-24 độ, trời chuyển lạnh.

TRUNG BỘ CÓ MƯA,TRỜI CHUYỂN LẠNH

 Ở miền Trung, dự báo khoảng đêm muộn và gần sáng ngày mai, không khí lạnh mới ảnh hưởng tới Bắc miền Trung và tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên dọc từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa sẽ có mưa nhiều nơi; riêng khu vực ven biển tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa có điểm ở mức 30-50mm; và nhiệt độ tại đây cũng giảm xuống 20-25 độ C. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai ở phía bắc sẽ có mưa nhưng nhiệt độ vẫn cao từ 29-32 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ ĐÊM KHÔNG MƯA,NGÀY NẮNG SỚM

Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai vẫn chịu sự chi phối của khối không khí ổn định, đêm không mưa; ở Tây Nguyên đêm rét nhẹ với nhiệt độ khoảng 17-20 độ C; còn ở Nam Bộ trời mát với mức nhiệt là 23-26 độ C. Sang ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng sớm

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động; Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh .

Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Diệu Ngân