Dự báo thời tiết 15/2: Bắc Bộ rét khô, Trung Bộ mưa nhiều nơi

Đêm 14/2 và ngày 15/2 miền Bắc không mưa, rét khô; miền Trung mưa nhiều nơi, trời lạnh; còn miền Nam nắng cũng giảm về cường độ.

BẮC BỘ RÉT KHÔ
Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục cộng dồn xuống, nằm trong khối khí rét, khô, miền Bắc hầu như không mưa; nền nhiệt đêm tiếp tục giảm, vùng núi hạ xuống còn 13-14 độ C; ở trung du và vùng đồng bằng cũng như thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm còn 15-16 độ C. Trong ngày mai, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái tạnh ráo nhưng mây thì vẫn nhiều cộng thêm nằm sâu trong khối khí rét nên nhiệt độ ngày cũng sẽ chưa tăng cao.

TRUNG BỘ MƯA NHIỀU NƠI
Ở miền Trung, Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ; Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía Nam và theo đà mở của không khí lạnh đến đâu thì mưa xuất hiện đến đó; trong đó các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi là 4 tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to. Về nhiệt độ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm mạnh nhất, ngày mai chỉ từ 18-20 độ C; từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhiệt độ ở ngưỡng 21-24 độ C; trong khi đó từ Bình Định đến Phú Yên nhiệt độ cũng giảm xuống ngưỡng từ 25-27 độ C. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận nhiệt độ ở ngưỡng 28-31 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NHIỆT GIẢM
Không khí lạnh cũng đã bắt đầu ảnh hưởng sang Tây Nguyên và Nam Bộ, khiến cho cái nắng mùa khô ở đây sẽ giảm bớt về cường độ và giúp nền nhiệt ngày mai ở Tây Nguyên giảm nhẹ còn 29-32 độ C, với Nam Bộ nhiệt độ cũng hạ còn 32-34 độ C, chỉ lác đác vài nơi ở miền Đông nhiệt độ cao xấp xỉ 35 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN
Trên biển, Trong đêm nay và ngày mai, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao 4,0-6,0m; vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.