Dự báo thời tiết 18/08: Cả nước sáng sớm mát mẻ, trưa chiều nhiệt tăng nhanh

Sáng sớm cả 3 miền của đất nước đều đón ngày mới với tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên tới trưa, chiều, nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Chiều tối sẽ có mưa rải rác.

BẮC BỘ SÁNG SỚM MÁT MẺ

Miền Bắc bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng ráo từ sớm nhưng không khí thì vẫn khá là mát mẻ, dễ chịu khi nhiệt độ ngoài trời trên toàn miền Bắc chưa nơi nào vượt quá 28 độ C; riêng khu vực vùng núi phía Bắc dọc từ Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên còn có thêm hiện tượng sương mù nhẹ đang che phủ, tuy nhiên lớp sương mù này sẽ tan nhanh thôi vì nắng sẽ xuất hiện sớm.

TRUNG BỘ SÁNG MÁT MẺ

 Mát mẻ, dễ chịu cũng là trạng thái thời tiết ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung vào lúc này. Dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng chỉ từ 25-27 độ C. Trong ngày hôm nay, thời tiết miền Trung cũng có nắng sớm nhưng cái nắng của tiết trời đã chuyển Thu cộng thêm không có gió Lào thổi nên cường độ nắng sẽ không gắt

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ TẠNH RÁO

Các tỉnh miền Nam hôm nay cũng đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo. Hiện tại, nhiệt độ Tây Nguyên đang khá là thấp chỉ khoảng 20-22 độ C, thậm chí ở Đà Lạt dưới 18 độ C, trời rét nhẹ; còn miền Nam thì nhiệt độ đang là 25-26 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA RẢI RÁC 

Trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam có cường độ ở mức trung bình, vì thế chiều và tối nay mưa dông vẫn xuất hiện nhiều nơi nhưng ít điểm mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến của cả Tây Nguyên và Nam Bộ từ từ 5-15mm. Còn chiều nay, nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 29-31 độ C; khu vực Nam Bộ từ 33-34 độ C.

TRUNG BỘ CÓ NẮNG

Với miền Trung dù sáng mát mẻ nhưng đến gần trưa nhiệt độ cũng sẽ tăng lên khá nhanh nhưng không quá gắt, nóng cũng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi . Nhiệt cao từ 34-35 độ C cũng chỉ duy trì trong khoảng từ 12-15 giờ chiều; từ 16 giờ chiều trở đi, nắng giảm cường độ cộng thêm với gió biển thổi nên miền Trung trời sẽ dịu nhanh và mát mẻ trở lại khi chúng ta tan làm. 

BẮC BỘ TRƯA CHIỀU TĂNG NHIỆT

Trở ra Bắc Bộ trong ngày hôm nay phổ biến không mưa, có nắng tuy nhiên cường độ nắng ở các khu vực là không đồng đều. Trong đó khu vực vùng núi và Thủ đô Hà Nội là những nơi nhiệt độ cao 34-35 độ C; còn ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay khu vực Tây Bắc là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai nhiệt độ thấp hơn một chút ngưỡng 31-33 độ C. Đó là diễn biến thời tiết trong khoảng từ nay đến chiều, còn chiều và tối nay ở vùng đồng bằng, ven biển khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông .

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp vẫn tồn tại vì thế mưa dông vẫn xuất hiện trên hầu khắp các khu vực của biển Đông, trong đó có các huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa hôm nay còn có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2.0-3.0m.

Dương Huyền