Dự báo thời tiết 18/1: Miền Bắc đón không khí lạnh, có thể có băng giá, miền Trung còn mưa

Tết đã đến gần, miền Bắc sẽ vẫn còn rét đậm vào ngày 18/1 - 27 Tết. Với miền Trung, nhiều tỉnh thành còn mưa nhỏ ngắt quãng.

BẮC BỘ CÒN RÉT ĐẬM
Cụ thể, Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai trời rét cóng. Cái rét sẽ duy trì cả ngày mai. Nhiệt độ tương tự hôm nay. Hà Nội và các thành phố phổ biến từ 13 - 16 độ C. Vùng núi cao vẫn còn rét đậm rét hại với khả năng lặp lại tình trạng băng giá.

LƯU Ý GIỮ ẤM ĐÚNG CÁCH
Thời tiết đang nóng lại trở lạnh đột ngột, cơ thể không kịp thích nghi sẽ dễ bị cảm ốm. Để bảo vệ sức khoẻ, quý vị lưu ý mặc đủ ấm, giữ ấm nhất là phần đầu, cổ, ngực và bàn chân. Khi đi từ ngoài đường về, nên uống nước nóng hay trà gừng để làm ấm cơ thể nhanh hơn.

MIỀN TRUNG CÒN MƯA
Ở miền Trung, mưa ẩm ở khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi dự báo sẽ duy trì đến hết ngày mai. Phổ biến là mưa nhỏ ngắt quãng với lượng nhỏ. Tuy nhiên mưa ẩm làm đường xá trở nên trơn trợt, đi lại bất tiện hơn. Cùng với mưa, ngày mai vùng rét bao trùm Bắc Trung Bộ, nhiệt độ chỉ 12 - 16 độ C. Còn Trung Trung Bộ khoảng 17 - 20 độ C. Xuống Nam Trung Bộ nền nhiệt nhỉnh hơn, 24 - 30 độ C. 

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CÓ NẮNG
Tây Nguyên có ngày 27 Tết thời tiết nắng đẹp. Bầu không khí dễ chịu với nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa từ 25 - 28 độ . Ở Nam Bộ, sáng sớm mai sương mù vẫn xuất hiện ở một số tỉnh thành, chủ yếu miền Tây Nam Bộ. Sau 8h, nắng lên và duy trì đến cuối chiều. Nhiệt độ cao nhất tại Tp. Hồ Chí Minh và các nơi khác 31 - 33 độ .

THỜI TIẾT BIỂN
Trên biển, dự báo ngày mai, từ Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Từ Quảng Trị xuống Cà Mau, phía Tây huyện đảo Trường Sa gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa gió đông bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.