Dự báo thời tiết 20/1: Miền Bắc vẫn rét khô, miền Trung mưa nhiều nơi

Miền Bắc tăng nhiệt nhưng sẽ vẫn tiếp tục rét khô trong ngày 20/1. Với miền Trung, mưa giông xảy ra nhiều trong ngày khiến trời càng thêm rét

BẮC BỘ CÒN RÉT ĐẬM
Cụ thể, dự báo đêm nay và sáng sớm mai ở vùng núi Bắc bộ tiếp tục sương mù nhẹ, tầm nhìn xa sẽ bị ảnh hưởng giảm xuống dưới 1 km. Còn từ gần trưa mai, hầu khắp toàn miền sương tan, trời hửng nắng, cảm giác ấm hơn. Thủ đô Hà Nội và các thành phố nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

SƯƠNG MÙ GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Sương mù vào buổi sáng làm tầm nhìn xa giảm thấp, nhất là ở vùng núi khiến giao thông đi lại khó khăn. Để đảm bảo an toàn, quý vị hãy đi chậm, giũ khoảng cách an toàn với xe phía trước và chú ý quan sát. Bật đèn sương mù để cảnh báo cho các phương tiện xung quanh.

MIỀN TRUNG CÒN MƯA
Với miền Trung, nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét với mức nhiệt cao nhất khoảng 18 - 20 độ C. Trong đó sẽ chủ yếu là rét ẩm, vì mưa rào có thể xảy ra bất chợt. Trung và Nam Trung Bộ, mưa tiếp tục mang tới cảm giác lành lạnh, nhiệt độ từ 23 - 24 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CÓ NẮNG
Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ nắng sẽ là trạng thái chủ đạo suốt từ sáng đến chiều mai. Nhờ lợi thế địa hình cao, nhiệt độ các thành phố của Tây Nguyên chỉ 24- 27 độ C. Còn Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh nóng hơn, nhiều nơi 33 - 34 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN
Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa đêm nay, ngày mai ít mưa nhưng gió Đông Bắc còn mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa cũng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Cảnh báo mưa giông, tiềm ẩn gió lốc và sấm sét nguy hiểm.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam