Dự báo thời tiết 20/08: 3 miền đều có mưa rào và dông nhiều nơi

Thời tiết cuối tuần trên cả nước rất tiếc là cả 2 ngày cuối tuần 3 miền đều có mưa rào và có nơi có dông mạnh.

TRUNG DU VÀ VÙNG NÚI BẮC BỘ MƯA LỚN

 Nguyên nhân mưa ở Bắc Bộ là do rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao 5000m đang di chuyển từ biển vào và bắt đầu chớm tác động đến các tỉnh miền Bắc. Trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi nhưng sẽ tập trung ở khu vực vùng núi và trung du trong khoảng thời gian từ chiều tối và đêm nay Dự báo lượng mưa trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ 10-30mm nhưng trong đêm nay và ngày mai, lượng mưa ở Bắc Bộ, sẽ lớn gấp đôi từ 30-50mm.

BẮC TRUNG BỘ MƯA RÀO

 Rãnh áp thấp cũng ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Trung như như Thanh Hóa, Nghệ An và  dọc các huyện vùng núi phía Tây sẽ là những nơi xảy ra mưa to nhất với lượng mưa có thể lên đến 40-50mm, cục bộ có điểm mưa to tới 80mm, thời gian mưa sẽ tập trung về tối và đêm nay. Còn từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của rãnh áp thấp giảm bớt vì thế hôm nay trời cũng chuyển mây nhiều hơn, có mưa rải rác về chiều và tối. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nằm trong vùng tác động của rãnh áp thấp, vì thế trời vẫn có nắng.

ĐỀ PHÒNG LŨ QUÉT,SẠT LỞ, NGẬP ÚNG

 Do mưa lớn dồn dập và xảy ra trong đêm nên quí vị ở vùng núi và trung du cần lưu ý đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất:

 Lũ quét thường xảy ra rất nhanh và bất ngờ. Vì thế, cần hạn chế đi lại qua sông suối sau lũ. 

Hãy quan sát xung quanh nhà để nhận biết các biểu hiện sớm của trượt lở và có biện pháp di rời kịp thời như: cây bị sạp, cửa hoặc cửa sổ bị kẹt, không thể mở ra. Vết nứt mới xuất hiện trên tường, trần, gạch, hoặc nền….

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA GIA TĂNG 

Nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Dự báo, trong chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, trong đó khu vực Kon Tum, Gia Lai có khả năng mưa to từ 40-50mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Đối với Nam Bộ, miền Đông vẫn là vùng có mưa vừa, mưa to với lượng từ 20-40mm, miền Tây mưa sớm hơn nhưng lượng lại thấp hơn, phổ biến từ 10-30mm.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ SÁNG CÓ NẮNG

Dù chiều có mưa dông nhưng sáng nay các tỉnh thành phía Nam vẫn có nắng nhẹ, các quí vị vẫn có thể tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời, cần chú ý khoảng từ 14h trở đi trời sẽ có mưa dông.  Còn về nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ dao đông trong khoảng 27-29 độ C, ở Nam Bộ là 31-33 độ C.

TRUNG BỘ TRỜI MÁT

Với Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An do có mưa lớn nên nhiệt độ hôm nay giảm xuống còn 29-32 độ, trời mát ; từ Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế từ 32-33 độ C. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận lại có mưa vào cuối ngày nên nhiệt độ vẫn cao từ 33-34 độ C. 

BẮC BỘ MÁT MẺ

Trở ra Bắc Bộ, mưa xuất hiện từ sớm lại xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày làm cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ không cao, chỉ từ 28-31 độ; các tỉnh vùng núi còn có thể thấp hơn 1-2 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực phía Bắc của biển Đông, nên khu vực phía Bắc của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh; khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, khu vực phía Nam của biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, song biển cao 2-3m.

Minh Thu