Dự báo thời tiết 23/02: Bắc Bộ nắng ấm, Nam Bộ nắng nóng

Vùng núi Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ sẽ có mưa vào ngày mai (23/02). Còn ở phía Nam trời nắng mạnh và nóng, Nam Bộ triều cường dâng cao.

NAM BỘ, TÂY NGUYÊN NGÀY NẮNG

Ở Nam Bộ dự báo vẫn có nắng kéo dài từ sáng đến đầu giờ chiều. Nhiệt độ tại Tp. Hồ Chí Minh và miền Đông là 34-35 độ C, trời nóng. Khu vực miền Tây khoảng 31-33 độ C. Trong khi đó tại Tây Nguyên, dù có nắng cả ngày nhưng nhờ lợi thế địa hình nên thời tiết khá dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Đà Lạt khoảng 23-29 độ C.

NAM BỘ TRIỀU CƯỜNG CAO

Vùng ven biển Nam Bộ đang trải qua đợt triều cao bất thường. Dự báo sáng sớm mai, đỉnh triều tại Tp. HCM vẫn trên báo động 3 khoảng 3cm. Còn tại Cần Thơ dưới báo động 2 khoảng 5cm. Ngập úng vẫn có khả năng xuất hiện, ảnh hưởng tới giao thông đi lại của người dân. Nhiều nơi nước có thể tràn vào trong nhà.

TRUNG BỘ CÒN MƯA

Ở miền Trung, mưa nhỏ vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Khu vực Bắc Trung Bộ mưa chủ yếu vào đêm và sáng, 23-25 độ C. Còn Trung Trung Bộ mưa có thể đến bất cứ lúc nào trong ngày, nền nhiệt thấp hơn, 22-24 độ C. Chỉ Nam Trung Bộ là trời có nắng với mức nhiệt 26-29 độ C.

BẮC BỘ NGÀY NẮNG ẤM

Ở miền Bắc ngày mai (23/2) thời tiết chủ đạo là nhiều mây, tạnh ráo. Chỉ một số nơi vùng núi như Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ có lúc có mưa. Nhiệt độ ngày mai phổ biến từ 19-24 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Huyện đảo Trường Sa gió cấp 4-5, phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 

Hải Yến