Dự báo thời tiết 23/11: Vùng mưa to ở Trung Bộ dịch lên phía Bắc

Vùng mưa to ở Trung Bộ đã dịch ra phía Bắc, tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

TRUNG BỘ, VÙNG MƯA LỚN DỊCH LÊN PHÍA BẮC

Mưa lớn sẽ tiếp diễn trong hôm nay và sang cả ngày mai. Lượng mưa dự báo 50-100mm, có nơi trên 150mm. Đây cũng là khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất tại các sườn đồi núi. Bà con sinh sống ở khu vực này cần phải nâng cao cảnh giác, thường xuyên quan sát xung quang nơi mình ở, nhanh chóng di rời đến nơi an toàn nếu thấy dấu hiệu bất thường. Từ Quảng Trị đến Bình Thuận lượng mưa sẽ nhỏ hơn, phổ biến 20 -50mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Mưa nhiều nên nhiệt độ ngày mai ở các thành phố Đông Hà tới Phan Thiết không quá 30 độ C, trời dịu mát.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA GIÔNG

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa giông. Cục bộ có điểm mưa to trên 60mm tập trung 1-2 tiếng dễ gây ngập úng cục bộ. Cùng với đó nguy cơ cao đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa trời cũng mát cả ngày, nhiệt độ từ 26-28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ sẽ không quá 30 độ C.

KHÔNG KHÍ LẠNH VỀ GÂY MƯA, GIẢM NHIỆT Ở BẮC BỘ

Ở Bắc Bộ có không khí lạnh về gây mưa và làm giảm nhiệt cho nhiều tỉnh thành phía Đông. Các thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Ninh Bình mưa lạnh, 23-26 độ C. Còn Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ vẫn có nắng, 27 - 30 độ C.

KHÔNG KHÍ LẠNH VỀ GÂY MƯA, GIẢM NHIỆT Ở BẮC BỘ

Thưa quý vị! dự báo nhiều nơi ở phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn như Hà Nội, Việt Trì, Hải Phòng, Ninh Bình trong hôm nay trời nhiều mây, âm u, có mưa bất chợt kèm theo gió lạnh. Nhiệt độ giảm xuống dưới 27 độ C. Ngoài áo mưa thì quý vị hãy chuẩn bị thêm cả áo khoác mỏng trước khi đi làm, đi học để tránh bị mưa lạnh. Chỉ ít nơi như Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ vẫn có nắng, 27 - 30 độ C.

TRUNG BỘ, VÙNG MƯA LỚN DỊCH CHUYỂN LÊN PHÍA BẮC

Với Trung Bộ, vùng mưa to đã dịch ra phía Bắc tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Dự báo mưa sẽ tiếp nối đến thứ Năm, ngày 24/11. Lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận cũng có mưa giông nhưng lượng mưa ít hơn. Cục bộ có điểm mưa to trên 60mm . Có mưa nên khắp các thành phố của Trung Bộ ngày mai trời vẫn dịu mát. Từ Thanh Hóa đến Phan Thiết nhiệt độ trong khoảng 26-30 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA GIÁN ĐOẠN, TRỜI MÁT

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa gián đoạn trong hôm nay, phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 60mm, có khả năng mưa kèm thao sấm sét, gió giật. Mưa nhiều nên nhiệt độ ngày mai ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau cao nhất không quá 30 độ C, trời dịu mát.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, khắp từ ven bờ ra tới ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều cảnh báo thời tiết xấu, mưa giông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.