Dự báo thời tiết 23/8: Miền Bắc nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa về chiều tối

Ngày 23/8, nắng nóng sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay.

MIỀN BẮC NẮNG NÓNG 

Với miền Bắc, trời tiếp tục có xu hướng nóng lên. Hôm nay những điểm nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ như tại thủ đô Hà Nội, Phủ Lý, Hưng Yên,Việt Trì, Hòa Bình. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C. Thời gian nóng kéo dài từ 11-16h.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG

Nắng nóng cũng xuất hiện tại nhiều thành phố của miền Trung trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34-35 độ C. Về chiều tối, khu vực Nam Trung Bộ khả năng có mưa giông nhiệt. Người dân cần phòng mưa to cục bộ kèm theo sấm sét, gió giật mạnh.

LƯU Ý CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG NẮNG, CHỐNG NÓNG

Sau những ngày mưa nhiều, nắng nóng quay trở lại làm cơ thể đổ mồ hôi, dễ mất nước hay bị say nắng, say nóng. Để bảo vệ sức khoẻ, quý vị đừng quên các biện pháp chống nắng như bôi kem chống nắng, mặc quần áo dài tay, đeo kính râm trước khi ra ngoài. Nếu lao động ngoài trời trong thời gian dài, cần bổ sung đủ nước, vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NẮNG BAN NGÀY

Tây Nguyên, Nam Bộ từ sáng đến trưa nay cũng đều có nắng, nhưng nhờ mưa xuất hiện sớm về chiều nên trời không quá nóng. Nền nhiệt Tây Nguyên ở mức vừa phải, 27 - 30 độ C. Còn Nam Bộ cao hơn, TP Hồ Chí Minh và hầu khắp các nơi khác từ 30 - 33 độ C.

NAM BỘ, TÂY NGUYÊN MƯA VỀ CHIỀU

Cụ thể, về chiều mây giông sẽ phát triển mạnh và trút mưa xuống. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm trong vòng 12 tiếng. Tại các đô thị lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, ngập úng các tuyến đường trũng thấp có thể tái diễn. Còn sườn đồi núi, sông suối nhỏ trên Tây Nguyên có thể xảy ra sạt lở đất, lũ quét bất ngờ.

ĐỀ PHÒNG GIÔNG GIÓ MẠNH

Ngoài các cảnh báo trên, giông lốc, gió giật cũng là những hiện tượng nguy hiểm quý vị cần phải cảnh giác. Gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, thậm chí làm vỡ cửa kính trong nhà. Vì thế khi thấy trời nổi cơn giông, quý vị tốt nhất không nên ra ngoài. Đóng chặt các cửa sổ, cửa ra vào bằng kính để đảm bảo an toàn.

BẮC BỘ NGÀY NẮNG

Trở ra miền Bắc, hôm nay mưa chỉ xảy ra bất chợt rải rác một vài nơi về chiều tối, trong ngày chủ đạo là nắng. Nền nhiệt hôm nay sẽ tăng hơn hôm qua. Những điểm nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ tại thủ đô Hà Nội và các thành phố lân cận. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ.

TRUNG BỘ CÓ NẮNG

Với miền Trung, về chiều tối, khu vực Nam Trung Bộ khả năng có mưa giông nhiệt. Người dân cần phòng mưa to cục bộ kèm theo sấm sét, gió giật mạnh. Còn ban ngày toàn miền vẫn có nắng, nền nhiệt cao nhất 34-35 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa đề phòng lốc xoáy, gió giật trong mưa giông. Quanh huyện đảo Trường Sa ít mưa, gió tây nam cấp 4-5.

Linh Thu