Dự báo thời tiết 25/4: Bắc Bộ có mưa dông

Trong ngày hôm nay 25/4, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, ảnh hưởng xuống đến vùng đồng bằng và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

BẮC BỘ CÓ MƯA DÔNG

Dưới tác động của không khí lạnh, hôm nay, miền Bắc sẽ duy trì tình trạng mây nhiều và có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực vùng núi, trung du phía Bắc tiếp tục là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông; lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong cơn dông cần đề phòng dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

BẮC TRUNG BỘ CÓ MƯA DÔNG

Khối không khí lạnh cuối mùa cũng tác động đến thời tiết miền Trung, ở Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cũng chuyển sang tình trạng mây nhiều, mưa cũng xảy ra từ rải rác đến nhiều nơi; trong đó phía Bắc Trung Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, một phần của tỉnh Quảng Bình là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to; đây cũng là vùng mà có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NẮNG SỚM

Không có được những cơn mưa mát như ở Bắc Bộ và miền Trung, lúc này, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều đã có nắng, báo hiệu hôm nay vẫn là mạnh và nhiệt độ sẽ tăng nhanh từng giờ. Trong đó, vùng nóng nhất sẽ là các tỉnh Nam Bộ. Dự báo, mức nhiệt trưa chiều nay ở cả miền Đông và miền Tây đều cao dao động từ 35-37 độ C, thậm chí có nơi trên 37 độ C. Còn ở Tây Nguyên, nền chung nhiệt độ phổ biến từ 33-35 độ C; nhưng cục bộ vẫn có nơi cao hơn.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU TỐI MƯA DÔNG

Cụ thể, sau 1 ngày nắng dài, đến chiều và tối nay, ở khu vực phía Tây của Kon Tum, Gia Lai và một vài tỉnh thành ven biển miền Tây có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt vì thế, người dân cần phải đề phòng với hiện tượng mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày trời tiếp tục có nắng mạnh từ sớm, trưa và chiều nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 33-35 độ C, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TRUNG BỘ HẾT NẮNG NÓNG

Ở Bắc Trung Bộ do có mưa nên nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế trong ngày nay cũng giảm đáng kể phổ biến từ 29-32 độ. Các tỉnh ở phía nam đèo Hải Vân là vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ít chịu tác động của khí lạnh cuối mùa nên hôm nay trời vẫn có được tiết trời nắng ráo, chiều tối chỉ có mưa dông cục bộ; mức nhiệt trưa chiều dao động từ 31-34 độ C. Dự báo những cơn mưa dông do khí lạnh cuối mùa ở các tỉnh phía Bắc của đèo hải Vân sẽ còn kéo dài sang cả ngày mai.

BẮC BỘ TRỜI MÁT

Trở ra Bắc Bộ, do có mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ giảm đáng kể, rõ nhất là ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với mức nhiệt chỉ từ 23-26 độ C; riêng một số nơi ở vùng núi phía Bắc có nhiệt độ thấp hơn, trời chuyển lạnh. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 28-31 độ C, cả miền Bắc trời mát. Dự báo đợt mưa của không khí lạnh cuối mùa sẽ duy trì ở miền Bắc trong nốt ngày hôm nay, đêm nay miền Bắc mưa sẽ giảm nhanh, trời se se lạnh..

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh ở phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ trong ngày hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, mưa dông xảy ra trên toàn vịnh Bắc Bộ, tầm nhìn xa dưới 10km; ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa gió hướng Đông Bắc nhưng cường độ yếu hơn, chủ yếu ở mức cấp 4-5, mưa chỉ xuất hiện vài nơi.

Huyền Trang