Dự báo thời tiết 2/6: Bắc Bộ nắng nóng, ít mây

Ngoài trời lúc này, Bắc Bộ và miền Trung hầu như khá ít mây, trời trong xanh gần như không một gợn mây, báo hiệu hôm nay sẽ vẫn tiếp tục là nắng mạnh ở nhiều nơi.

BẮC BỘ NẮNG NÓNG

Nằm trong trường phân kỳ gió ở các mực khí quyển trên cao lại cộng thêm với vùng áp thấp nóng phía Tây dưới tầng thấp vì thế thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ vẫn là nắng và nóng; trong đó vùng núi sẽ là nơi tập trung nắng nóng gay gắt trên 40 độ C; còn các nơi khác thấp hơn phổ biến từ 25-38 độ C.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

Ở miền Trung, ngoài tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, hôm nay, ở Trung Bộ sẽ có thêm cả hiệu ứng gió phơn khô nóng vì thế, từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ở đây cao hơn hôm qua, sẽ dao động từ 36-38 độ C; nhưng đây vẫn chưa phải là mức nhiệt cao nhất ở miền Trung bởi các huyện vùng núi phía Tây như Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tây Hiếu, Con Cuông ở Nghệ An, Hương Sơn ở Hà Tĩnh, Tuyên Hóa thuộc Quảng Bình hay Tam Kỳ… sẽ có nhiệt độ từ 38-40 độ C tức là ở mức gay gắt cho đến đặc biệt gay gắt.

BẮC BỘ VÀ TRUNG BỘ NẮNG NÓNG KÉO DÀI

Theo dự báo, từ ngày mai, trường phân gió ở các mực trên cao sẽ suy yếu dần tuy nhiên, vùng áp thấp phía Tây thì vẫn hoạt động mạnh vì thế, tình trạng nắng nóng và nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ cũng như một dọc của Trung Bộ từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ GIẢM MƯA

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Vì thế, hai khu vực này vẫn có mưa rào và rải rác có dông nhưng thời gian mưa muộn hơn chủ yếu là về chiều và tối; lượng mưa giảm hơn hầu hết là từ 10-20mm, cục bộ có nơi cao hơn. Mưa giảm, thời gian mưa thì lại muộn hơn vì thế nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía nam có xu hướng tăng nhẹ, ở các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ sẽ phổ biến từ 29-32 độ C, có nơi thấp hơn; còn ở Nam Bộ cao hơn là từ 31-34 độ C.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG GAY GẮT

Ở miền Trung hôm nay, tâm nóng sẽ là một dọc các huyện vùng núi phía Tây như Hồi Xuân, Như Xuân, Tương Dương, Con Cuông, Hương Khê, Tuyên Hóa, Đông Hà; nhiệt độ ở vùng tâm nóng này sẽ ở mức từ 38-40 độ C, cục bộ một số nơi cao hơn tức là ở mức gay gắt cho đến đặc biệt gay gắt; còn các khu vực khác nhiệt độ dao động từ 36-38 độ C.

BẮC BỘ NẮNG NÓNG GAY GẮT DIỆN RỘNG

Trở ra Bắc Bộ, hôm nay nắng nóng gay gắt tập trung ở trung du và vùng núi bao gồm các tỉnh từ Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang mở lên tới Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình với mức nhiệt cao trên 37 độ C; thậm chí những điểm như Mường La, Sông Mã của Sơn La, Bắc Mê của Hà Giang, Bảo Lạc thuộc Cao Bằng nhiệt độ còn lên tới 40 độ C cho đến 41 độ C. Trong khi đó, các nơi khác của Bắc Bộ là đồng bằng cũng như ven biển nhiệt độ thấp hơn nhưng vẫn ở ngưỡng nắng nóng từ 35-37 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 2,0-3,5m, biển động. Còn huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam