Dự báo thời tiết 29/07: Bắc Bộ, Trung Bộ giảm nhiệt

Hôm nay không chỉ có Bắc Bộ giảm nhiệt mà cả Trung Bộ cũng mát mẻ hơn.

BẮC BỘ GIẢM NHIỆT

Đêm qua miền Bắc đã bắt đầu xuất hiện lại những cơn mưa dông nhưng lúc này đã không có nơi nào còn mưa thời tiết khá là dễ chịu với mức chỉ khoảng 25-28 độ C. Trong ngày hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục suy yếu thêm, nắng ở miền Bắc có sớm nhưng không gắt, vì thế nền nhiệt các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ giảm nhẹ; vùng nắng nóng với nhiệt độ cao 35-36 độ chỉ còn duy trì ở khu vực trung du và vùng đồng bằng. Với các tỉnh vùng núi, khu vực ven biển nhiệt độ cao 33-34 độ C.

TRUNG BỘ THU HẸP VÙNG NÓNG

Thấp nóng yếu đi, thời tiết miền Trung cũng có những thay đổi, trời dịu đi và trong ngày hôm nay vùng nóng chỉ còn xuất hiện ở các huyện vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt từ 35-36 độ C; với khu vực trung du và vùng ven biển nhiệt độ thấp hơn từ 34-35 độ C. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 32-34 độ C.

TRUNG BỘ MƯA DÔNG VỀ CHIỀU TỐI

 Ban ngày trời nắng nhưng đến chiều và tối nay, khi gió Tây Nam hoạt động mạnh nó sẽ đưa mây đối lưu từ các tỉnh Tây Nguyên sang, vì thế sau khoảng 16 giờ chiều, ở khu vực phía Tây của khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hay khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận có mưa rào và dông mạnh với lượng mưa có thể lên tới 30-40mm, có nơi 50mm; nguy cơ cao về lốc sét và gió giật mạnh đi kèm nên người dân ở đây cũng cần hết sức lưu ý. 

Vừa rồi là những thông tin về tình hình mưa dông ở Trung Bộ. Tôi sẽ còn trở lại trong phần sau với những dự báo chi tiết hơn về thời tiết ở phía Nam.

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ MƯA DÔNG GIA TĂNG

Chị Linh Thu ơi, vậy trong ngày hôm nay miền miền Nam thời tiết ra sao vậy ạ? Mưa có còn xuất hiện về chiều không chị?
Chiều và tối nay mưa dông sẽ quay trở lại ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ ạ, cục bộ có những điểm mưa rất to.

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ MƯA DÔNG 

Ở phía Nam mưa dông đã xuất hiện nhiều hơn, Trong khoảng thời gian từ giờ cho đến chiều, lúc gió Tây Nam mạnh dần lên, mây đối lưu từ khu vực biển Tây đưa tới sẽ khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, nhiều nơi sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Tuy nhiên trước đó, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì trời nắng gián đoạn; nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28-31 độ C, các tỉnh Nam Bộ từ 32-33 độ C.

BẮC BỘ CHIỀU TỐI MƯA DÔNG

Trở ra Bắc Bộ, chiều tối, tối và đêm nay, ở miền Bắc sẽ có mưa rào và dông nhiều, khu vực Trung du và vùng núi sẽ có nhiều điểm mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi lên tới xấp xỉ 100mm. Sự xuất hiện của những cơn mưa sẽ khiến cho nắng nóng ở Bắc Bộ trong ngày mai sẽ chấm dứt hoàn toàn nhưng lưu ý, mưa dông sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài có thể sẽ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh.

ĐỀ PHÒNG DÔNG LỐC, GIÓ GIẬT NGUY HIỂM

 Giông lốc, gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cột điện hay thậm chí thổi bay biển hiệu, mái tôn yếu; gây nguy hiểm cho người đi đường. Vì vậy người dân cần chủ động chằng buộc, gia cố chắn
chắn lại biển hiệu, mái tôn trước khi cơn giông kéo đến. Hạn chế
ra ngoài đường khi trời nổi giông gió mạnh. 

THỜI TIẾT BIỂN 

Trên biển, ở khu vực vịnh Thái Lan, vùng biển Cà Mau-Kiên Giang, đảo Thổ Chu, Phú Quốc, từ trưa nay bắt đầu có mưa dông; huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ chiều và chiều tối mưa dông cũng sẽ tăng lên mức rải rác, tầm nhìn xa thấp 4-10km. Còn với huyện đảo Hoàng Sa vẫn duy trì gió nhẹ, mưa vài nơi, biển lặng.

Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi đến quý vị. 

Huyền Trang