Dự báo thời tiết 30/8: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng cục bộ

Bắc Bộ đang trong những ngày nắng thu oi bức, trong khi ở miền Trung thì nắng nóng, còn ở miền Nam vẫn là tình trạng mưa dông về chiều và tối.

BẮC BỘ XUẤT HIỆN NÓNG CỤC BỘ

Ở miền Bắc, đêm nay mưa chỉ xuất hiện một vài nơi ở mỏm Tây Bắc là Lai Châu, Điện Biên; còn trong ngày mai miền Bắc trời vẫn không mưa, nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp Bắc Bộ vẫn duy trì trong ngưỡng từ 33 -35 độ C, nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực vùng núi và thủ đô Hà Nội với ngưỡng nhiệt cao 35-36 độ C. Dự báo tình trạng oi bức này cơ bản sẽ kéo dài đến hết tháng 8.

TRUNG BỘ NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG 

Với miền Trung, nắng nóng cuối mùa tiếp tục duy trì ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 35-37 độ C; cùng với nhiệt độ ngày tăng cao thì chỉ số tia UV ở các tỉnh miền Trung trong ngày mai cũng được dự báo sẽ cao nhất trên cả nước, ở ngưỡng 8-9, ngưỡng mà được đánh giá là có nguy cơ gây hại rất cao, mọi người được khuyến cáo nên hạn chế đi ra ngoài trời trong thời điểm trưa và đầu chiều, nên ở dưới bóng mát để tránh say nắng

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ GIẢM MƯA

Còn ở phía Nam, gió mùa Tây Nam khá yếu vì thế mưa dông ở Nam Bộ và Tây Nguyên đều giảm nhanh. Trong đêm nay và cả ngày mai,  Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn mưa một vài nơi và khi mưa giảm thì thời gian nắng trong ngày sẽ kéo dài hơn, nền nhiệt trong ngày cũng cao hơn. Ở Tây Nguyên nhiệt độ cao 30-32 độ C; còn ở Nam Bộ nhiệt độ cao 33 -35 độ C, trong đó các điểm nhiệt độ cao 35 độ C đều xuất hiện ở các tỉnh miền Đông như Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, tất cả các vùng biển nước ta đều có chung trạng thái gió nhẹ, sóng thấp, biển lặng; với huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tuy nhiên ở khu vực phía Nam của biển Đông, huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông về chiều và tối làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10km.

Thu Hằng