Dự báo thời tiết 31/8: Bắc Bộ, Trung Bộ oi nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông trở lại

Ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ oi nóng từ sớm. Tia UV tăng cao gây ảnh hưởng tới sức khoẻ. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều.

BẮC BỘ OI BỨC TỪ SỚM

Ngay từ sớm, cả miền Bắc trời đã khá là oi bức, báo hiệu ngày cuối cùng của tháng 8 vẫn là một ngày nóng oi ở Bắc Bộ. Với sự xuất
hiện sớm của mặt trời thì trong ngày hôm nay hầu khắp Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 34-36 độ C. Điều lưu ý đây là mức nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, còn ở ngoài trời nhiệt độ còn có thể lên tới 37-39 độ C. Tuy nhiên, hôm nay cũng là ngày nóng oi cuối cùng vì từ đêm nay trở đi Bắc Bộ sẽ có những cơn mưa rào và dông, ban đầu mưa mới chỉ xuất hiện ở vùng núi.

TRUNG BỘ NẮNG MẠNH

Miền Trung cũng chia tay tháng 8 với cái nắng mạnh từ sớm, dưới cái nắng mạnh thì trong hôm nay cả miền Trung cũng duy trì một mức nhiệt cao, từ 33- 35 độ C, trong đó khu vực vùng núi phía Tây của tất cả các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa
Thiên Huế đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 35-36 độ C.

NẮNG NÓNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE

Nắng mạnh kèm theo đó là tia UV hay còn gọi là tia cực tím sẽ tăng cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là gây hại cho da và
mắt, do vậy quí vị lưu ý:
- Không nên ra ngoài lúc đỉnh nắng từ 11h-15h
- Nếu ra ngoài phải trang bị đầy đủ áo chống nắng, mũ rộng
vành, kính râm và nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ
- Bổ sung nhiều rau xanh trái cây và uống đủ 2L/ngày

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA DÔNG TRỞ LẠI

Gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại, chiều và tối nay mưa dông sẽ quay lại Tây Nguyên và Nam Bộ, dù diện mưa mới chỉ ở mức rải
rác, nhưng khu vực phía Tây của các tỉnh Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng
mưa từ 10-30mm, các nơi khác của Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa dưới 10mm. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây
Nguyên duy trì trong khoảng 29-31 độ C, các tỉnh khu vực Nam Bộ nhiệt độ 32-34 độ C.

ĐỀ PHÒNG SÉT ĐÁNH KHI TRỜI MƯA DÔNG

Ở phía Nam cần đề phòng tránh sét đánh, khi thấy cơn dông kéo đến, quý vị nên nhanh chóng tìm nơi trú an toàn như các tòa nhà.
Trong trường hợp không kịp, tuyệt đối không trú mưa dưới cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt...

NHỮNG ĐIỂM NÓNG Ở TRUNG BỘ

Trở lại Trung Bộ, hôm nay sẽ có những điểm nóng tới 37 độ C kèm theo độ ẩm không khí trên 70% gây ảnh hưởng tới sức khỏe quí
vị cần lưu ý:
- khu vực tỉnh Thanh Hóa vùng Hồi Xuân, Như Xuân
- ở Nghệ An là khu vực Tương Dương, Còn Cuông, Đô Lương;
- Hà Tĩnh là vùng Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh; khu vực tỉnh Quảng Bình là vùng Tuyên Hóa;
- Quảng Trị có Đông Hà và tỉnh Thừa Thiên Huế có Nam Đông

BẮC BỘ NẮNG SỚM

Trở ra Bắc Bộ, hôm nay nóng vẫn xuất hiện ở Mường Lay (Điện Biên), nhiều khu vực của Sơn La, Hòa Bình, Việt Trì (Phú Thọ), Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và thủ đô Hà Nội với mức nhiệt phổ biến từ 35-37 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ dao
động từ 33-35 độ C. Trời nóng bức.

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn duy trì được tình trạng thời tiết tốt, gió nhẹ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km; trong
khi đó ở huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam nhưng cường độ yếu cấp 3-4 tuy nhiên mưa dông cũng đã xuất hiện trở lại về chiều và tối, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp dưới 10km.