Dự báo thời tiết 8/8: Vùng áp thấp trên biển Đông đang mạnh dần

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm sẽ từ vĩ tuyến 15,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 113,5 độ Kinh Đông.

MIỀN BẮC MƯA GIẢM

Mưa chỉ còn xảy ra vào chiều tối và đêm. Trong ngày những khoảng tạnh ráo sẽ xuất hiện nhiều hơn, vì thế mà nhiệt độ cũng tăng dần. Cao nhất ở Hà Nội và nhiều thành phố từ 32-33 độ C, quý vị sẽ cảm thấy oi nóng.

TRUNG BỘ CÓ MƯA

Hôm nay mưa giông sẽ xảy ra bất chợt ở nhiều khu vực. Có mưa nên trời đỡ nóng hơn, dự báo các thành phố Thanh Hoá đến Phan Thiết nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG NÓNG

Nắng sẽ chủ yếu xuất hiện ở 2 khu vực này trong sáng và trưa nay. Ở Nam Bộ do mưa đến sớm từ chiều nên không nơi nào nhiệt độ lên mức nắng nóng, phổ biến 32-33 độ C. Các thành phố của Tây Nguyên nhiệt độ chỉ khoảng 27 - 29 độ C, thời tiết dễ chịu.

TÂY NGUYÊN NAM BỘ MƯA VỀ CHIỀU

Mưa giông tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều nay. Cảnh báo khu vực Tây Nguyên và miền Đông mưa nhiều hơn, có thể xuất hiện mưa to với lượng mưa trên 50mm. Đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị.

TIN ÁP THẤP

Dự báo nó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 110,5 đến 113,5 độ Kinh Đông.

THỜI TIẾT BIỂN XẤU

Kết hợp với gió mùa tây nam, khắp vùng biển Bình Định đến Cà Mau và ngoài khơi huyện đảo Trường Sa sẽ có gió Tây Nam mạnh 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

THỜI TIẾT BIỂN

Huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục cảnh báo mưa giông, dễ đi kèm cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Hải Yến