Dự báo thời tiết 9/8: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão, cảnh báo nguy hiểm trên biển

Chiều 9/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 2. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa. Các ngư dân cần phải chủ động đưa tàu, thuyền nhanh chóng thoát khỏi và tuyệt đối không đi vào khu vực này.

TIN ÁP THẤP

Lúc 13 giờ chiều 9/8, tâm bão ở trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24h tới, bão đi lên phía Bắc, sau đó đổi hướng sang Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày mai, tâm bão cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350km về phía Đông Đông Nam, cường độ vẫn duy trì cấp 8, giật cấp 10.

CẢNH BÁO NGUY HIỂM TRÊN BIỂN

Căn cứ vào đường đi của bão, cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ hứng chịu sóng to, gió mạnh. Các ngư dân cần phải chủ động đưa tàu, thuyền nhanh chóng thoát khỏi và tuyệt đối không đi vào khu vực này.

THỜI TIẾT BIỂN XẤU

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với gió mùa Tây Nam, khu vực Giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão số 2 mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5m, biển động mạnh, trời mưa giông, tiềm ẩn lốc xoáy.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU TỐI MƯA GIÔNG

Tây Nguyên, Nam Bộ sáng đến trưa mai nắng mây đan xen, nhiệt độ các thành phố từ 26-32 độ. Đến chiều mưa giông quay trở lại ở cả 2 khu vực, cảnh báo có điểm mưa to kèm theo sấm sét, gió giật.

TRUNG BỘ NƠI NẮNG NƠI MƯA

Miền Trung, ngoại trừ Bắc Trung Bộ vẫn có nắng, những nơi còn lại ngày mai mưa có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ cao nhất hầu khắp các thành phố tăng lên mức 30-33 độ C.

BẮC BỘ NGÀY OI NÓNG

Ban ngày khá oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác khoảng 30-35 độ C. Từ chiều tối mai mai, khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa lớn. Trời mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra giông sét, ngập úng cũng như sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Hải Yến