Dự báo thời tiết: Bắc Bộ đêm rét, Trung Bộ mưa giảm

Miền Bắc sẽ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Miền Nam nắng nóng kéo dài, cần phải lưu ý các biện pháp chống nắng và cung cấp đủ nước cho cơ thể.

MIỀN BẮC ĐÊM RÉT
Cụ thể sáng sớm và đêm miền Bắc vẫn khá rét do trời quang mây, mặt đất dễ bị thoát nhiệt vào bầu khí quyển. Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và các thành phố chỉ từ 9-15 độ C. Quý vị lưu ý mang theo áo ấm khi ra ngoài, phòng khi đi học, đi làm về muộn dễ bị nhiễm lạnh.

MIỀN BẮC NGÀY CÓ NẮNG ẤM
Trưa chiều nay nắng lên, nhiệt độ lại tăng nhanh. Nền nhiệt cao nhất toàn miền có thể tăng thêm chục độ lên mức từ 21-25 độ C. Độ ẩm tăng lên trên 50%, tuy nhiên vẫn còn cảm giác hanh khô.
.
TRUNG BỘ MƯA GIẢM
Ở Trung Bộ hôm nay mưa tiếp tục giảm. Các thành phố Trung và Nam Trung Bộ chủ yếu là mưa rào nhẹ. Còn lại các nơi khác có nắng. Về nhiệt độ, các thành phố ở Bắc và Trung Trung Bộ có chung mức nhiệt 21-24 độ C, còn Nam Trung Bộ nền nhiệt cao hơn, 25- 32 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG
Nam Bộ hôm nay nắng nhiều và nóng hơn hẳn hôm qua. Miền Đông Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng, 35-36 độ C. Các nơi khác 31-33 độ C. Còn với Tây Nguyên trời nắng cả ngày nhưng vẫn không nóng. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 26-28 độ C.

LƯU Ý CHỐNG NẮNG, CHỐNG NÓNG
Với thời tiết nắng nóng, nhiệt cao, đặc biệt là ở các tỉnh thành miền Đông, quý vị lưu ý có các biện pháp che chắn nắng đầy đủ cho cơ thể như mặc quần áo dài tay, đeo kính râm, đội mũ rộng vành, bôi kem chống nắng. Tích cực bổ sung các loại nước giải khát, thanh nhiệt cho cơ thể như cam, chanh, ổi.

MIỀN BẮC NGÀY ẤM, ĐÊM RÉT
Trở ra miền Bắc, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Trưa chiều nay nắng lên, nhiệt độ lại tăng nhanh. Nền nhiệt cao nhất toàn miền có thể tăng thêm chục độ lên mức từ 21-25 độ C. Độ ẩm tăng lên trên 50%, tuy nhiên vẫn còn cảm giác hanh khô

TRUNG BỘ CÓ MƯA
Ở miền Trung, hôm nay mưa tiếp tục giảm. Các thành phố Trung và Nam Trung Bộ chủ yếu là mưa rào nhẹ. Còn lại các nơi khác có nắng. Về nhiệt độ, các thành phố ở Bắc và Trung Trung Bộ có chung mức nhiệt 21-24 độ C, còn Nam Trung Bộ nền nhiệt cao hơn, 25- 32 độ C.