Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trời rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mà hôm nay miền Bắc ít mưa, trời rét; miền Trung mưa diện rộng; còn miền Nam cũng mát mẻ hơn. Dự báo tình trạng này sẽ sang cả ngày mai và người dân ở phía Nam lưu ý là chiều tối nhiều nơi sẽ có mưa.

BẮC BỘ MƯA NHỎ VÀI NƠI, TRỜI RÉT
Đêm qua, những sóng lạnh ở phía bắc vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Nằm sâu trong khối khí lạnh nên lúc này, Bắc Bộ không còn mưa nữa, có chăng chỉ còn xuất hiện lác đác mưa nhỏ ở một vài nơi nhưng nhiệt độ thì giảm đáng kể. Thấp nhất vẫn là các tỉnh vùng núi phía bắc với nhiệt độ chỉ từ 14-15 độ C, thậm chí vùng núi cao có nơi còn thấp hơn dưới 12 độ C. Còn trung du và đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ ở ngưỡng từ 16-17 độ C.

TRUNG BỘ MƯA DIỆN RỘNG
Quá trình tăng cường trở lại của khối khí lạnh cũng khiến cho mưa ở miền Trung tăng nhanh. Đêm qua, một dọc từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Ngãi đều có mưa, mưa rào. Trong ngày hôm nay, với đà tăng cường mạnh của khí lạnh thì mưa giảm dần ở phía bắc nhưng lại mở rộng hơn xuống phía nam; vùng mưa sẽ trải dài từ Nghệ An trở xuống đến tận Phú Yên, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm ;cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc , sét và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý.

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ NHIỆT GIẢM
Không khí lạnh cũng khuếch tán yếu sang Tây Nguyên và Nam Bộ khiến cường độ nắng ở đây hôm nay sẽ giảm bớt, hệ quả là nền nhiệt trong ngày ở Tây Nguyên sẽ giảm còn 28-31 độ C, ở Nam Bộ nhiệt độ giảm còn 31-34 độ C và không còn nơi nào xuất hiện nắng nóng.

TÂY NGUYÊN,NAM BỘ MƯA VÀI NƠI VỀ CHIỀU TỐI
Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay phổ biến có mưa ở một vài nơi về chiều, tối và đêm nhưng chỉ là mưa nhỏ; còn trong ngày, trời vẫn có nắng gián đoạn. Nhiệt độ chiều nay ở Tây Nguyên là 28-31 độ C. Còn tại Nam Bộ là 31-34 độ C, một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có thể cao hơn.

TRUNG BỘ NHIỆT GIẢM
Cùng với những cơn mưa thì nền nhiệt ở miền Trung cũng giảm đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 19-22 độ C; toàn vùng ở ngưỡng trời rét. Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ phổ biến từ 24-26 độ C. Phần còn lại là các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ít mưa hơn, xuất hiện ngắt quãng trong ngày nên nhiệt độ cao hơn là 27-30 độ C.

BẮC BỘ RÉT KHÔ
Trở ra Bắc Bộ, trong ngày không khí lạnh vẫn dồn tiếp xuống, nằm sâu trong khối không khí rét và khô, cả miền Bắc hầu như không mưa; thậm chí trưa và chiều, nhiều nơi có nắng nhưng do khí lạnh liên tục tăng cường xuống nước ta vì thế nhiệt độ không tăng nhiều, cao nhất ngày chỉ phổ biến từ 19-21 độ C. Toàn vùng ở ngưỡng trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

THỜI TIẾT BIỂN
Trên biển, khối khí lạnh vẫn tăng cường xuống nước ta, trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh; ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7,giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-6,0m.